Theo cáo trạng, trong hai năm 2011-2012, ông Phan Văn Khương được phân công là tổ trưởng tổ vay vốn ở thôn Phong Hậu của chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội và chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Phú Hòa.
Trong quá trình đảm nhận chức vụ này, ông Khương đã lợi dụng sự tín nhiệm của người dân để chiếm dụng tiền gốc và lãi vay của 46 hộ dân, với tổng số tiền hơn 243 triệu đồng. Trong đó, tiền gốc hơn 140 triệu đồng, tiền lãi 103 triệu đồng.
Vụ việc vỡ lở, cơ quan chức năng tiến hành triệu tập ông Khương để làm rõ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, nhưng ông đã rời khỏi nơi cư trú và không liên lạc với gia đình từ tháng 5-2012. Đến ngày 9-3-2013, ông Khương bị bắt theo lệnh truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Hòa về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản khi đang làm công nhân ở Khu công nghiệp Sông Mây (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).
Được biết, HĐND và UBMTTQ Việt Nam xã Hòa Hội đã làm thủ tục đình chỉ công tác trưởng thôn, bãi nhiệm đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2011-2016 và miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBMTTQVN xã đối với ông Khương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận