Xe
05/06/2012 17:54 GMT+7

Chiếc Ferrari 35 triệu USD đắt nhất thế giới

MINH ĐĂNG (Theo Bloomberg)
MINH ĐĂNG (Theo Bloomberg)

TTO - Chiếc Ferrari 250 GTO 1962 được sản xuất dành cho tay đua huyền thoại người Anh Stirling Moss đã trở thành chiếc xe đắt nhất thế giới, theo một hợp đồng cá nhân trị giá 35 triệu USD ký tháng 5-2012.

HbaFgS5l.jpgPhóng to

Chiếc Ferrari 250 GTO 1962 màu xanh táo hiện là chiếc xe đắt nhất thế giới với giá 35 triệu USD - Ảnh: Bloomberg

Chiếc Ferrari màu xanh táo đặc biệt, một trong 39 chiếc GTO sản xuất từ năm 1962-1964, đã lọt vào danh sách những thương vụ đắt đỏ nhất của tháng 5-2012 tại trang anamera.com, trang web dành cho những thương vụ mua bán xe hơi cổ.

Cách đây một thập kỷ, chiếc Ferrari 250 GTO này được doanh nhân người Hà Lan Eric Heerema mua với giá 8,5 triệu USD từ nhà sưu tập xe người Nhật Yoshiho Matsuda. Chiếc xe được bán cách đây hai tuần cho nhà sưu tập xe cổ Craig McCaw. Ông McCaw hiện sống ở Seattle, Mỹ, là nhà đồng sáng lập của Hãng điện thoại di động McCaw Cellular. AT&T đã mua lại hãng này với giá 11,5 tỉ USD vào năm 1993.

Dòng xe Ferrari 250 GTO ra đời vào năm 1962 để tranh tài trong giải đua Len Mans 24 giờ và các giải Grand Touring, nay đã trở thành một trong những chiếc xe cổ đáng khao khát nhất thế giới. Không khó để lý giải chiếc GTO với cái tên Stirling Moss viết nguệch ngoạc phía sau lại có giá trao tay tới 35 triệu USD.

Ferrari 250 GTO từng đứng đầu danh sách "Những chiếc Ferrari tuyệt vời nhất mọi thời đại" do tạp chí Motor Trend bình chọn năm 2010. Chiếc xe xanh vỏ táo này đã cùng đội đua UDT Laystall của Moss giành chiến thắng vinh quang.

Không may khi Moss gặp tai nạn ở giải Goodwood tại Sussex ngày 23-4-1964 và qua đời. Sau đó, chiếc Ferrari này chỉ đồng hành cùng tay đua Inner Ireland tại một giải Le Mans 24 giờ, trước khi "từ giã sự nghiệp".

Trước Ferrari 250 GTO, chiếc xe Bugatti Atlantic Type 57SC 1936 đã lập kỷ lục có giá trao tay cao nhất thế giới, khoảng 30-34 triệu USD (không tiết lộ con số chính xác), được bán cho nhà sưu tập xe Peter Mullin ở California năm 2010.

Tháng 1-2012, chiếc Ferrari 250 GTO số khung 5095 được doanh nhân người Anh Jon Hunt, cựu giám đốc điều hành Tập đoàn bất động sản Foxtons, mua lại với giá khoảng 32 triệu USD.

Theo dữ liệu từ Hãng Historic Automobile Group International trụ sở tại Anh, mức giá của những chiếc Ferrari cổ đã tăng thêm 4,82% trong quý 1-2012. Ferrari SpA vẫn là thương hiệu hàng đầu cho những nhà sưu tập có uy tín cũng như giới nhà giàu muốn tìm cách đa dạng hóa nguồn đầu tư. Những người mua sau này đánh giá cao độ an toàn của một hãng xe hơi lớn và sức hấp dẫn từ các giao dịch cá nhân.

MINH ĐĂNG (Theo Bloomberg)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên