08/11/2018 19:26 GMT+7

Chi phí đi biển tăng cao, 50% tàu đánh bắt xa bờ ở Khánh Hòa nằm bờ

THÁI THỊNH
THÁI THỊNH

TTO - Giá dầu liên tục tăng, giá nhiều mặt hàng cũng tăng, trong khi giá thủy sản giữ nguyên, giá thuê bạn đi biển cao, 50% tàu đánh bắt xa bờ ở Khánh Hòa phải nằm bờ.

Chi phí đi biển tăng cao, 50% tàu đánh bắt xa bờ ở Khánh Hòa nằm bờ - Ảnh 1.

Nhiều tàu thuyền neo bến nằm bờ tại Cảng Hòn Rớ (TP Nha Trang) ngày 8-11 - Ảnh: THÁI THỊNH

Ngày 8-11, tại cảng Hòn Rớ (TP Nha Trang) ông Cao Đức Thơ, thuyền trưởng một tàu đánh bắt xa bờ cho biết vừa cùng 14 thuyền viên trở về sau chuyến đánh bắt 20 ngày trên biển.

Một chuyến biển bình thường tính tất cả chỉ phí dầu, nhân công, nhu yếu phẩm... tàu ông tốn khoảng 200 triệu đồng. Nhưng giá dầu tăng từ 15.000 đồng lên 20.000 đồng/ lít nên phải chi thêm 30 triệu tiền dầu.

Cũng theo ông Thơ, đợt này tàu ông chỉ đạt sản lượng chưa đầy 1 tấn, trong khi các chuyến trước đạt 1,5 tấn.

Giá dầu tăng nhưng giá các loại cá ngừ vẫn giữ nguyên ở mức 25.000/kg, tôm khơi 30.000 đồng/kg và giá mực thậm chí còn giảm từ 25.000 đồng/kg xuống 20.000 đồng/kg.

"Cộng với việc nhân công khan hiếm, tiền thuê cao nên chuyến biển này tàu thua lỗ khoảng 20 triệu đồng, sắp tới phải ngưng ra khơi một thời gian" ông Thơ nói.

Ông Mai Thành Phúc, chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Phước Đồng, cho biết nghiệp đoàn có 32 tàu đánh chuyên đi biển đánh bắt dài ngày nhưng nay có đến 25 tàu đã nằm bờ vì đi thì lỗ.

Trung bình mỗi tàu công suất từ 400 CV - 800CV lấy từ 4.000 lít - 5.000 lít dầu cho một chuyến biển 20 ngày. Với giá dầu hiện nay 20.000 đồng/ lít có khi ngư dân phải chi hết khoảng 100 triệu tiền dầu cho một chuyến biển.

Lãnh đạo Chi cục thủy sản tỉnh Khánh Hòa cho biết toàn tỉnh hiện có toàn tỉnh hiện có 1.394 tàu cá xa bờ, trong đó có 633 tàu cá chuyên hoạt động ở vùng biển xa.

Do giá dầu tăng, các chuyến biển bấp bênh thua lỗ nên số tàu cá hoạt động xa bờ giảm 50%. Các tàu trước đây đánh bắt xa (20-25 ngày/chuyến biển) nay đã chuyển qua đánh bắt ngắn ngày (10 ngày/chuyến).

Theo báo cáo của Chi cục thủy sản Khánh Hòa trong 9 tháng năm 2018, đã tiến hành xét duyệt và hỗ trợ cho 434 tàu cá, với 754 chuyến biển theo Chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa.

Tuy nhiên với tình cảnh giá dầu tăng, nhân công khan hiếm như hiện nay thì sự hỗ trợ trên vẫn chưa thể đáp ứng được.

Chi phí đi biển tăng cao, 50% tàu đánh bắt xa bờ ở Khánh Hòa nằm bờ - Ảnh 2.

Ngư dân trở về sau chuyến biển tại cảng Hòn Rớ - Ảnh: THÁI THỊNH

Chi phí đi biển tăng cao, 50% tàu đánh bắt xa bờ ở Khánh Hòa nằm bờ - Ảnh 3.

Hầu hết tàu thuyền đều lỗ - Ảnh: THÁI THỊNH

Đánh cá xa bờ: mưu sinh trên đầu ngọn sóng Đánh cá xa bờ: mưu sinh trên đầu ngọn sóng

TTO - Mỗi chiếc tàu đánh cá xa bờ xuất bến, ông chủ phải chi 150 - 300 triệu đồng mua dầu, đá lạnh, lương thực, thực phẩm... đủ sức bám biển 20 - 30 ngày.

THÁI THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên