10/04/2014 00:38 GMT+7

Chỉ hơn một nửa cầu treo dân sinh đủ điều kiện khai thác

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TT - Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cho biết như vậy trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả kiểm tra, rà soát các công trình cầu treo, cầu tạm trên địa bàn cả nước theo chỉ đạo của Thủ tướng sau vụ sập cầu treo Sơn Bình ở Lai Châu.

* Đề xuất cơ chế đặc thù để xây dựng cầu treo

Tang tóc dưới cầu treo gãy đổXây 186 cầu treo cấp thiếtVụ “chui vào túi nilông... qua suối”: Cầu sẽ xây xong trong hai tháng

Theo Bộ GTVT tổng hợp báo cáo của 62/63 sở GTVT (trừ Hà Nội), hiện nay cả nước có 2.299 cầu treo nằm trên các tuyến đường huyện, xã, đường giao thông nông thôn, đường dân sinh. Tuy nhiên chỉ có 1.365 cầu (59,3%) đủ điều kiện khai thác; 934 cầu hư hỏng xuống cấp, trong đó có 127 cầu cần dừng ngay việc khai thác do không đảm bảo an toàn, 807 cầu phải tổ chức sửa chữa ngay để tiếp tục khai thác, hoặc tổ chức kiểm định để đánh giá thực trạng công trình. Trong số 1.365 cầu đang được khai thác cần phải khảo sát và xác định khả năng chịu tải để khai thác phù hợp, đồng thời cần tổ chức quản lý, bảo dưỡng đúng quy định.

* Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng cho biết theo đề án xây dựng 186 cầu treo dân sinh trên địa bàn các dân tộc, miền núi thuộc 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây nguyên, dự kiến cần khoảng 1.761 tỉ đồng và phân kỳ đầu tư trong ba năm.

Để phát huy hết sức mạnh toàn dân, doanh nghiệp, địa phương và người hảo tâm cùng chung tay xây dựng cầu treo dân sinh theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, Bộ GTVT đề nghị Thủ tướng cho phép áp dụng cơ chế đặc thù để huy động nguồn vốn thực hiện.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên