23/12/2020 16:18 GMT+7

Chi 50 tỉ tiếp khách, cựu giám đốc Petroland Bùi Minh Chính bị đề nghị 10 năm tù

TUYẾT MAI
TUYẾT MAI

TTO - Ngày 23-12, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử 8 bị cáo trong vụ ký khống hợp đồng, rút hơn 50 tỉ để chi đối ngoại, quà cáp, tiếp khách tại Công ty Petroland. Cựu giám đốc Petroland Bùi Minh Chính bị VKS đề nghị từ 8-10 năm tù.

Chi 50 tỉ tiếp khách, cựu giám đốc Petroland Bùi Minh Chính bị đề nghị 10 năm tù - Ảnh 1.

Ông Bùi Minh Chính tại tòa - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo đó, Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí (Petroland) là doanh nghiệp có vốn nhà nước. Từ năm 2011-2017, Petroland có nhiều cổ đông lớn góp vốn như PVC, PVOIL, BIDV...

Ông Ngô Hồng Minh (chủ tịch HĐQT Petroland) cùng ông Trần Hữu Giang (phó giám đốc) và ông Bùi Minh Chính (giám đốc Petroland) đã bàn nhau lập khống các hợp đồng với các công ty môi giới bất động sản. 

Sau khi Petroland chuyển tiền cho các công ty môi giới, các công ty này sẽ rút tiền mặt đưa cho ông Giang để chi cho các hoạt động đối ngoại, tiếp khách, lễ, tết, tặng quà cấp trên... Các công ty môi giới được chi 35% giá trị hợp đồng.

Kết quả điều tra xác định được từ năm 2012 đến 2017, ông Bùi Minh Chính với chức vụ là giám đốc Petroland, người đại diện quản lý phần vốn của PVC tại Petroland, vì động cơ vụ lợi tập thể và động cơ cá nhân khác, đã lợi dụng chức vụ, ký khống 17 hợp đồng và 1 phụ lục hợp đồng dịch vụ với 7 Công ty gồm Hạnh An, Khôi Nguyên, Bình An, HVC, Cát Điền, Hữu Phú và Quốc Thanh.

Ông Chính đã duyệt, ký 40 ủy nhiệm chi chuyển tiền từ 3 tài khoản của Petroland cho 7 công ty trên, gây thiệt hại cho Petroland tổng số tiền 50,6 tỉ đồng.

Các ông Ngô Hồng Minh và Trần Hữu Giang đã bỏ trốn, hiện chưa bắt được. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã bị can, tách vụ án, tạm đình chỉ vụ án đối với bị can và tạm đình chỉ điều tra bị can, khi nào bắt được sẽ ra quyết định phục hồi điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

Tại phiên tòa, ông Chính thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Hầu hết các bị cáo còn lại đều thừa nhận hành vi ký khống các hợp đồng này vì nhằm kiếm thêm thu nhập hoặc chỉ làm theo chỉ đạo của cấp trên. 

Đại diện VKSND TP.HCM cho rằng có đủ căn cứ để kết luận ông Bùi Minh Chính và 7 đồng phạm phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

VKS đánh giá hành vi của các bị cáo là cố ý, xâm hại đến tài sản của Petroland mà trong đó có phần vốn góp của Nhà nước. Trong đó, ông Bùi Minh Chính giữ vai trò cầm đầu, các bị cáo khác có vai trò giup sức tích cực. 

Trong vụ án, ông Bùi Minh Chính đã nộp khắc phục hậu quả 750 triệu, bà Lê Tú Phương nộp 568 triệu, ông Nguyễn Bá Hội nộp 5,9 tỉ, ông Nguyễn Thế Công nộp 311 triệu và bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyền nộp 28 triệu đồng. 

VKS đánh giá các bị cáo phạm tội trong thời gian dài từ 2012-2017, gây thiệt hại lên đến 50,6 tỉ nhưng chỉ khắc phục một phần nhỏ.

Từ đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt ông Bùi Minh Chính từ 8 - 10 năm tù, đề nghị tuyên phạt bà Phạm Thúy Nga (nguyên kế toán trưởng Petroland) từ 3 - 4 năm tù, Nguyễn Thị Hoàng Yến (nguyên trưởng bộ phận kinh doanh sàn giao dịch Petroland) từ 6 - 7 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

5 bị cáo là giám đốc công ty môi giới và đối tượng trung gian từ 2 - 7 năm tù về cùng tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 

Về phần dân sự, VKS đề nghị HĐXX tuyên buộc các bị cáo trả lại cho Petroland 50,6 tỉ đồng.

Chi hàng chục tỉ quà cáp, tiếp khách, cựu chủ tịch Petroland hầu tòa Chi hàng chục tỉ quà cáp, tiếp khách, cựu chủ tịch Petroland hầu tòa

TTO - Sáng nay 22-12, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử ông Bùi Minh Chính - cựu chủ tịch HĐQT Petroland - và 7 đồng phạm về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, gây thiệt hại hơn 50 tỉ cho Petroland.

TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên