Tag: chết trong nhà giam

Nữ bị can chết khi tạm giam: Luật sư kiến nghị có 
dấu hiệu oan

TT - Chị Trần Thị Hải Yến, ngụ huyện Tuy An, Phú Yên, bị công an khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “cố ý gây thương tích” và chết trong tư thế treo cổ tại nhà tạm giữ công an huyện chiều 7-10-2013.

Nữ bị can chết khi tạm giam: Gia đình khiếu nại

TT - Ông Trần Ngọc Long và bà Nguyễn Thị Thanh Liễu là cha mẹ của chị Trần Thị Hải Yến (sinh năm 1982, quê ở xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) vừa có đơn khiếu nại về các quyết định của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên liên quan đến cái chết của chị Yến.

Công an kết luận nữ bị can chết trong khi tạm giam do tự tử

TTO - Ngày 19-12, đại tá Nguyễn Nhất Tâm - phó giám đốc Công an tỉnh Phú Yên - cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa có kết luận chị Trần Thị Hải Yến (31 tuổi, ngụ An Cư, Tuy An) chết do tự tử.

Chưa thu thập đủ chứng cứ vẫn truy tố

TT - Trong báo cáo mới đây, Viện KSND huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) đã thừa nhận Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện này chưa thu thập đầy đủ, toàn diện chứng cứ trong vụ án bị can Trần Thị Hải Yến “cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên viện vẫn khẳng định việc khởi tố, tạm giam, truy tố, xét xử cấp sơ thẩm là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Rút hồ sơ vụ án lên cấp tỉnh điều tra

TT - Ông Lê Ngọc Hơn - chánh văn phòng Ban nội chính Tỉnh ủy Phú Yên - cho biết chiều 17-10, lãnh đạo ban đã họp cùng lãnh đạo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh và Ban pháp chế HĐND tỉnh Phú Yên về một số nội dung liên quan đến cái chết của chị Trần Thị Hải Yến khi đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Tuy An.

Vụ nữ bị can chết: Công an, viện kiểm sát, tòa án đều sai sót

TT - Sau khi đăng bài về việc chị Trần Thị Hải Yến (31 tuổi, ở thôn Phước Lương, xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) chết trong trại tạm giam, Tuổi Trẻ nhận được bài viết của TS Lê Tiến Châu - cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Gia đình nữ bị can chết ở trại tạm giam bức xúc việc chôn cất

TTO - Ngày 11-10, chị Trần Thị Huyền Nga, em gái chị Trần Thị Hải Yến (31 tuổi, ở xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên), cho biết gia đình rất bức xúc khi nguyện vọng được chôn cất chị Yến ở quê nhà không được cơ quan công an giải quyết.

"Gia hạn tạm giam là áp lực ghê gớm với bị can"

TT - Chiều 9-10, Ban nội chính Tỉnh ủy Phú Yên đã yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh Phú Yên báo cáo quá trình điều tra, truy tố, xét xử đối với bị can Trần Thị Hải Yến (31 tuổi, ở thôn Phước Lương, xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) và nguyên nhân bị can này chết.

Một bị can chết trong nhà tạm giữ của công an

TTO - Chiều 8-10, bà Phạm Thị Thùy Lê - phó chủ tịch UBND huyện Tuy An (Phú Yên) - cho biết khoảng 17g30 ngày 7-10, cán bộ nhà tạm giữ công an huyện phát hiện bà Trần Thị Hải Yến (31 tuổi) đã dùng chiếc áo đang mặc treo cổ tự vẫn.