17/04/2008 05:10 GMT+7

Chém nhau - hai học sinh lĩnh án tù

 V.C.M.
 V.C.M.

TTO - Trong phiên tòa ngày 16-4-2008, Trần Hoàng Quân và Võ Anh Tuấn (nguyên là học sinh Trường dân lập Thanh Bình, quận Tân Bình, TP.HCM) đều lãnh án 3 năm tù về tội giết người.

Trần Hoàng Quân và một học sinh khác trong Trường Thanh Bình là Trần Đức Tuấn từng mâu thuẫn, đánh nhau gãy tay. Dù vụ việc đã được ban giám hiệu nhà trường giải quyết, nhưng hai bên vẫn thù tức nhau. Ngày 23-6-2005, trên đường đi học về, Quân bị nhóm của Đức Tuấn (gồm sáu người) vây đánh. Tức chí, Quân đi mua hai con dao về giữ bên mình phòng thân và kêu thêm một nhóm bạn (bảy người) để cùng chống lại nhóm của Đức Tuấn.

Sau đó, hai nhóm này gặp nhau, cầm gạch, đá, cây, xẻng đánh nhau. Quân đưa con dao cho thành viên của nhóm mình (Võ Anh Tuấn) sử dụng. Cả hai đã chém gây thương tích hai thành viên của nhóm học sinh bên kia (một học sinh bị thương tật 23% và một người 8%).

 V.C.M.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên