16/04/2018 13:57 GMT+7

Chém lìa đầu nạn nhân, chém cả công an chỉ vì 'đi không xin phép'

THÀNH NHƠN
THÀNH NHƠN

TTO - Chỉ vì ông Hồ Thanh Nhàn đi qua phần đất của mình mà không xin phép, Nguyễn Thanh Tâm đã ra tay sát hại ông. Công an vào nhà bắt giữ cũng bị hắn chém.

Chém lìa đầu nạn nhân, chém cả công an chỉ vì đi không xin phép - Ảnh 1.

Đối tượng Tâm ra tay sát hại nạn nhân vì qua phần đất không xin phép - Ảnh do CA cung cấp

Ngày 16-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm đối đối với Nguyễn Thanh Tâm (48 tuổi, ngụ phường 3, TP Sa Đéc) để điều tra về hành vi "Giết người" và "Chống người thi hành công vụ".

Trước đó, như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, khoảng 17h50 tối 7-4, người dân sinh sống tại phường 3, TP Sa Đéc (Đồng Tháp) phát hiện một xác chết không đầu. 

Công an tìm ra phần đầu của nạn nhân cách phần thân thể khoảng 25m và lần theo vết máu vào nhà đối tượng Tâm.

Lúc này Tâm hung hãn cố thủ ở trong nhà với 2 con dao, bất chấp công an vận động ra đầu thú. 

Trong lúc xông vào nhà bắt giữ đối tượng, trung tá Trần Văn Minh - trưởng công an phường 3 đã bị đối tượng chém đứt lìa 2 ngón tay.

Theo lời khai ban đầu của đối tượng Tâm tại cơ quan điều tra, nạn nhân là ông Hồ Thanh Nhàn (59 tuổi, ngụ phường 3).

Tâm đã ra tay sát hại ông Nhàn dã man chỉ vì ông đã đi qua phần đất của hắn mà không xin phép.

Đươc biết Tâm là đối tượng nghiện rượu và từng đi cơ sở giáo dưỡng 18 tháng về hành vi gây rối trật tự công cộng. 

Cơ quan điều tra đã thu giữ được nhiều cuốn tập thể hiện nội dung dọa giết nhiều người tại nhà của đối tượng Tâm.

Bắt nghi phạm chém lìa đầu nạn nhân, chém luôn công an Bắt nghi phạm chém lìa đầu nạn nhân, chém luôn công an

TTO - Xông vào nhà bắt giữ nghi phạm chém lìa đầu người khác, trung tá Phạm Văn Minh - trưởng công an phường 3, TP Sa Đéc (Đồng Tháp) - bị chém đứt lìa 2 ngón tay.

THÀNH NHƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên