28/02/2021 10:35 GMT+7

Chém gần đứt lìa tay bạn thân vì món nợ 900.000 đồng

MINH HÒA
MINH HÒA

TTO - Vì món nợ 900.000 đồng, hai người bạn thân mâu thuẫn, một người chém gần đứt lìa cẳng tay bạn rồi bỏ trốn.

Chém gần đứt lìa tay bạn thân vì món nợ 900.000 đồng - Ảnh 1.

Nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: MINH HÒA

Ngày 28-2, Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) đang truy xét Bùi Hữu Tài (ngụ TP Thủ Đức) để điều tra về hành vi dùng hung khí chém gần đứt lìa cẳng tay anh Vũ Văn Hiếu (30 tuổi, ngụ TP Thủ Đức). Hiện Tài đã bỏ trốn.

Theo thông tin ban đầu, Tài và Hiếu là bạn học chung rất thân. Vì 900.000 đồng tiền nợ mà hai bên xảy ra mâu thuẫn rồi nhiều lần thách thức gặp mặt giải quyết. Đến tối 27-2, Tài cầm hung khí qua nhà Hiếu trên đường Tam Châu, phường Tam Bình, TP Thủ Đức để nói chuyện.

Tại đây, hai bên tiếp tục xảy ra cãi vã, Tài đã chém anh Hiếu gần đứt lìa cẳng tay trái. Gây án xong, Tài bỏ trốn.

Anh Hiếu được người dân đưa đi cấp cứu. Nhận được tin báo, Công an TP Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường, truy xét hung thủ.

Em nhận hết tội để anh bỏ trốn sau khi chém lìa cánh tay người khác Em nhận hết tội để anh bỏ trốn sau khi chém lìa cánh tay người khác

TTO - Sơn và em trai của mình chém lìa tay người khác rồi bỏ trốn, nhưng rồi đã bị cảnh sát bắt giữ sau 4 tháng ra lệnh truy nã.

MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên