30/03/2010 09:28 GMT+7

Chém cây sống, trồng cây mới cho đồng bộ

XUÂN LONG - VÂN HẠNH
XUÂN LONG - VÂN HẠNH

TT - Với mục đích thay thế cây xanh cho đồng bộ, quận Hà Đông (Hà Nội) cho đốn hạ, di chuyển hơn 1.100 cây xanh dọc hai bên quốc lộ 6 đoạn từ Phùng Khoang đến ngã ba Ba La (Q.Hà Đông) để trồng lại cây sao đen.

Chặt hàng trăm cây xanh để trồng mới

G4lXbTT2.jpgPhóng to
Cây xanh trên quốc lộ 6 (Q.Hà Đông, Hà Nội) đã bị đốn trụi đưa về nghĩa trang Mộ Lao (ảnh chụp chiều 29-3) - Ảnh: X.Long

Chánh văn phòng UBND quận Hà Đông Nguyễn Thị Tâm cho biết đó là theo dự án chỉnh trang đô thị của quận, nhằm thực hiện chủ trương của TP Hà Nội để chào đón đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long. Cụ thể là sẽ chỉ chặt bỏ những cây dại hai bên đường, còn 838 cây hoa sữa, bằng lăng, bàng, sấu, phượng... sẽ được bứng lên để trồng tạm tại nghĩa trang Mộ Lao.

Nhiều hộ dân ở dọc tuyến quốc lộ 6 thuộc P.Quang Trung, Q.Hà Đông cho rằng bao năm qua hàng nghìn cây xanh hai bên tuyến đường giống như lá phổi xanh ngăn bụi, che mát cho toàn tuyến hè phố. Một chủ hộ trên đường này nói: “Giá trị của cây ở đô thị là cho bóng mát, điều hòa không khí và ngăn bụi chứ không cần sự đồng loạt”.

Theo giải thích của bà Tâm, tuyến quốc lộ 6 đi qua Hà Đông (đường Quang Trung) là trục đường lớn của quận nhưng có nhiều cây trồng lâu năm bị cỗi hoặc gục ngã, chết cong và không đồng loạt, không đẹp. Quận muốn có sự đồng loạt nên mới tiến hành dự án này để khoảng cách trồng đều nhau và thống nhất cùng một loại cây.

Để thực hiện dự án, quận Hà Đông phải chi hơn 6 tỉ đồng. Bà Trần Thị Lương An - phó trưởng Ban quản lý dự án khu đô thị Mỗ Lao - cho biết dự án sẽ được triển khai trên 5,5km, dự kiến hoàn thành trong tháng 4-2010. Đơn vị sẽ di chuyển toàn bộ 1.103 cây xanh đang sống trên tuyến đường đi nơi khác để trồng lại 1.155 cây sao đen.

Bà Trần Thị Lương An thừa nhận để cây sao đen phát triển tốt phải mất ít nhất 1-2 năm, nhưng khi phát triển cũng không thể cho bóng mát như bàng, bằng lăng. Theo ông Nguyễn Hoàng Nghĩa - viện trưởng Viện Khoa học lâm nghiệp VN, cây sao đen có nguồn gốc từ miền Nam, được mang ra Hà Nội trồng thử nghiệm đầu tiên ở phố Lò Đúc. Nhìn chung, sao đen có thể thích ứng được khí hậu lạnh ở miền Bắc, là loại cây thân gỗ, cao thẳng đứng, trồng lâu năm có thể cao 30-40m nhưng để cho bóng phải mất khoảng 10 năm.

XUÂN LONG - VÂN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên