29/12/2020 21:17 GMT+7

Chế túi giấy từ cây chuối của nhóm sinh viên TP.HCM

NGỌC PHƯỢNG
NGỌC PHƯỢNG

TTO - Với mong muốn hỗ trợ bà con nông dân trong việc tận dụng cây chuối sau khi thu hoạch, nhóm sinh viên ngành Công nghệ sinh học Trường ĐH Văn Lang đã nghiên cứu và làm ra túi giấy, phân bón hữu cơ tận dụng từ thân cây chuối.

Chế túi giấy từ cây chuối của nhóm sinh viên TP.HCM - Ảnh 1.

TS Vũ Thị Quyền (trưởng bộ môn Công nghệ sinh học, thứ 2 bên phải) hướng dẫn nhóm nghiên cứu - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Nhận thấy giá trị hữu ích của cây chuối sau khi thu hoạch trái còn có thể tận dụng phần thân để tạo ra những chiếc túi sinh học và phân bón hữu cơ, sản phẩm vừa có khả năng tự phân hủy giúp bảo vệ môi trường và giá thành rẻ.

Nhóm gồm 4 sinh viên khoa Công nghệ sinh học Trường ĐH Văn Lang đã nghiên cứu trong vòng 1 năm để có thể đưa ra sản phẩm hoàn chỉnh.

Để có một chiếc túi sinh học phải mất gần 1 tuần làm bằng phương pháp thủ công, qua các công đoạn như: chọn chuối, tách bẹ, đập giập, phơi khô, cắt nhỏ, ngâm qua dung dịch NaOH, nấu sôi, xay nhuyễn, vô khuôn, gia công túi.

Ngoài tận dụng thân cây chuối tách bẹ làm túi (giá từ 6.000 - 21.000 đồng/chiếc tùy kích cỡ), phần bên trong cây chuối còn được nhóm tận dụng làm phân bón hữu cơ (giá 2.500 đồng/kg).

Bạn Huỳnh Anh Bảo, trưởng nhóm nghiên cứu, chia sẻ: “Toàn bộ công đoạn nghiên cứu nhóm sử dụng phương pháp thủ công làm tất cả bằng tay, sắp tới nhóm sẽ cải tiến kỹ thuật để đưa ra thị trường với giá thành rẻ nhất cho người tiêu dùng. Dự tính sắp tới nhóm sẽ nghiên cứu giấy gói thực phẩm bằng lá chuối”.

Chế túi giấy từ cây chuối của nhóm sinh viên TP.HCM - Ảnh 2.

Thân chuối được cắt nhỏ để dễ lấy xác - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Chế túi giấy từ cây chuối của nhóm sinh viên TP.HCM - Ảnh 3.

Thân chuối ủ được đem nấu - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Chế túi giấy từ cây chuối của nhóm sinh viên TP.HCM - Ảnh 4.

Nấu xong sẽ được rửa sạch và chỉ lấy phần xác - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Chế túi giấy từ cây chuối của nhóm sinh viên TP.HCM - Ảnh 5.

Bạn Tuyết Ngân xay nhuyễn phần xác chuối - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Chế túi giấy từ cây chuối của nhóm sinh viên TP.HCM - Ảnh 6.

Để tạo ra được giấy (trước khi gia công thành túi) phải cần đến 500 - 600ml xác chuối xay nhuyễn - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Chế túi giấy từ cây chuối của nhóm sinh viên TP.HCM - Ảnh 7.

Bạn Lan Anh (bên phải) cho biết chuối có xenlulose cao, hàm lượng nhiều nên khi làm ra sản phẩm túi giấy sẽ có độ dai hơn rất nhiều - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Chế túi giấy từ cây chuối của nhóm sinh viên TP.HCM - Ảnh 8.

Xác chuối được tạo thành giấy trước - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Chế túi giấy từ cây chuối của nhóm sinh viên TP.HCM - Ảnh 9.

Phải mất 3 ngày để xác chuối tự khô, và mất 1 tuần mới có thể hoàn thành được 1 chiếc túi sinh học hoàn chỉnh - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Chế túi giấy từ cây chuối của nhóm sinh viên TP.HCM - Ảnh 10.

Sản phẩm vừa có khả năng tự phân hủy giúp bảo vệ môi trường và giá thành rẻ - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Chế túi giấy từ cây chuối của nhóm sinh viên TP.HCM - Ảnh 11.

Phân bón hữu cơ có giá 2.500 đồng/kg được làm từ lõi, lá và vỏ chuối - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Chế túi giấy từ cây chuối của nhóm sinh viên TP.HCM - Ảnh 12.

Giá túi dao động từ 6.000 - 21.000 đồng/chiếc tùy kích cỡ, có thể tự phân hủy trong môi trường - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Những Những 'vầng trăng khuyết' tỏa sáng 'theo cách riêng mình'

TTO - Tối nay 28-12, tại Hà Nội, 64 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu tham gia đêm hội "Tỏa sáng nghị lực Việt" năm 2020.

NGỌC PHƯỢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên