29/06/2004 17:56 GMT+7

Chế tạo robot biết xếp giấy origami

Q.HƯƠNG- Ananova
Q.HƯƠNG- Ananova

TTO - Devin Balkcom, một sinh viên Mỹ tại Đại học Carnegie Mellon ở Pittsburgh, đã chế tạo được một robot có khả năng thao tác origami, nghệ thuật xếp giấy cổ của Nhật, thành những đồ vật ba chiều.

LTwbvsC2.jpgPhóng to
TTO - Devin Balkcom, một sinh viên Mỹ tại Đại học Carnegie Mellon ở Pittsburgh, đã chế tạo được một robot có khả năng thao tác origami, nghệ thuật xếp giấy cổ của Nhật, thành những đồ vật ba chiều.

Nói về thành công của Balkcom, tạp chí New Scientist nhận định xếp giấy origami là điều tương đối dễ đối với người, nhưng là một thách đố đối với robot. Thế mà trong khi nghiên cứu sự khéo tay của robot, Balkcom đã thiết kế và chế tạo được một robot có thể làm những đồ vật đơn giản bằng cách xếp giấy, như máy bay và mũ chẳng hạn. Robot giữ tờ giấy bằng những ống giác và tạo ra các nếp gấp bằng cách đẩy tờ giấy vào trong những cái khe.

Balkcom nói: ”Chúng tôi hiện đang tìm hiểu các kỹ năng xếp giấy phức tạp hơn đòi hỏi những thao tác đồng thời với nhiều nếp gấp không thẳng hàng”.

Q.HƯƠNG- Ananova
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên