23/04/2011 05:51 GMT+7

Chế tạo chân đế giàn khoan lớn nhất

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TT - Chiều 22-4 tại TP Vũng Tàu, liên doanh dầu khí Vietsovpetro (VSP) đã hạ thủy thành công chân đế giàn Đại Hùng 02 sau 17 tháng thi công. Chân đế cao 128m, nặng gần 4.900 tấn, có thể khoan ở vùng nước sâu trên 100m.

Trước đây, VSP chỉ chế tạo được các giàn khoan dầu khí trong phạm vi chiều sâu dưới 60m. Công trình trên nằm trong dự án phát triển mở rộng mỏ Đại Hùng, do Công ty TNHH một thành viên Điều hành thăm dò khai thác dầu khí trong nước (thuộc Petro VN) làm chủ đầu tư, VSP làm tổng thầu thi công, với giá trị hợp đồng hơn 66 triệu USD.

xIEUAoFC.jpgPhóng to

Chân đế giàn Đại Hùng 02 nặng gần 4.900 tấn tại cảng VSP - Ảnh: Đông Hà

* Cùng ngày, tại cảng hạ lưu PTSC (TP Vũng Tàu), Tổng công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí (PTSC) đã hạ thủy giàn khoan nặng khoảng 7.000 tấn (gồm chân đế, sàn khoan, topside và 35km đường ống nội mỏ) của dự án Tê Giác Trắng do Công ty liên doanh điều hành chung Hoàng Long (Hoàng Long JOC) làm chủ đầu tư.

Lãnh đạo Hoàng Long JOC cho biết dự kiến tháng 8-2011, mỏ Tê Giác Trắng sẽ đón dòng dầu đầu tiên với công suất khai thác khoảng 40.000 thùng/ngày.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên