31/12/2012 05:27 GMT+7

Chế tác bộ khánh đá

THÁI LỘC
THÁI LỘC

TT - Bộ nhạc cụ biên khánh (12 khánh đá) dùng trong nhã nhạc cung đình Huế vừa được Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức nghiệm thu tại Hoàng thành Huế. Ðây là dự án phục chế bộ nhạc cụ biên khánh do trung tâm thực hiện từ tháng 3-2012.

R6ttFHy7.jpgPhóng to

Bộ biên khánh vừa được chế tác - Ảnh: Thái Lộc

Hội đồng khoa học trung tâm này đánh giá 11 trong số 12 cái khánh cơ bản đúng âm. Cái còn lại hơi bị lệch âm, được đoán định có thể do độ non của đá hoặc độ ẩm cao của khí hậu Huế tác động. Việc chế tác do chính cán bộ của trung tâm di tích Huế, theo sự hướng dẫn của các nghệ nhân đến từ Trung tâm Quốc nhạc Hàn Quốc. Cách chỉnh âm cũng như các dụng cụ chế tác cũng do nghệ nhân này truyền lại.

Công trình này là lần đầu tiên những người thợ và cán bộ Việt Nam thực hiện chế tác khánh đá sau hàng chục năm được xem là thất truyền kể từ khi nhà Nguyễn cáo chung. Bộ khánh đá này sẽ được tiếp tục chỉnh âm cho khớp với dàn nhạc dây của dàn nhã nhạc, sau đó sẽ được sử dụng trong các buổi diễn nhã nhạc cung đình.

THÁI LỘC

THÁI LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên