10/09/2010 06:41 GMT+7

Chế kháng sinh từ... não gián

XUÂN TÙNG (Theo BBC)
XUÂN TÙNG (Theo BBC)

TT - Các nhà khoa học Anh nghiên cứu não của gián và châu chấu và đã tìm ra chín chất khác nhau có khả năng diệt được 90% các loại siêu vi khuẩn như MRSA mà không gây hại tế bào cơ thể người.

Loài gián vốn sống dai và sinh sôi nhanh trong những môi trường đầy vi khuẩn, nên các nhà khoa học tin rằng não của chúng phải tiết ra các hợp chất kháng khuẩn.

Vi khuẩn MRSA, còn được gọi là “siêu khuẩn MRSA”, là loại vi khuẩn nguy hiểm, làm suy yếu hệ miễn dịch và làm vi khuẩn trong cơ thể bệnh nhân kháng lại những thuốc kháng sinh thông dụng. Với những người có sức đề kháng yếu thì việc nhiễm MRSA là rất nguy hiểm. Tại Anh mỗi năm có khoảng 5.000 bệnh nhân chết vì vi khuẩn MRSA.

Các nhà khoa học đang hi vọng đây sẽ là một vũ khí diệt khuẩn mới trong bối cảnh ngày càng có ít loại thuốc kháng sinh công hiệu bởi tình trạng vi khuẩn kháng thuốc. Hợp chất còn phải qua nhiều lần kiểm nghiệm trước khi được tung ra thị trường.

XUÂN TÙNG (Theo BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên