27/06/2005 06:59 GMT+7

CHDCND Triều Tiên muốn học hỏi hệ thống ngân hàng quốc tế

S.N. (Theo Reuters)
S.N. (Theo Reuters)

TT - Theo Reuters (26-6), một quan chức cấp cao thuộc Ngân hàng Trung ương CHDCND Triều Tiên cho biết nước này muốn học hỏi các hệ thống ngân hàng quốc tế để áp dụng vào cuộc cải cách kinh tế trong nước.

Phát biểu tại diễn đàn BIS ở Basel, Thụy Sĩ, phó giám đốc bộ phận quốc tế của Ngân hàng Trung ương CHDCND Triều Tiên Kim Myong Su đã trả lời những câu hỏi của báo chí về tình hình cải cách kinh tế của đất nước nhằm nâng lương và đẩy giá cả gần với mức thị trường hơn.

Năm 2002, Bình Nhưỡng đã chấp nhận dùng đồng USD làm đồng tiền chính thức cho tất cả các giao dịch ngoại tệ ở các cửa hiệu và khách sạn. Hiện nay

1 USD được định giá từ 2.000 đến 2.500 won. Năm ngoái Bình Nhưỡng cũng đã cho phép thị trường tư nhân bán nhiều loại mặt hàng, tuy nhiên giới phân tích cho rằng sự kiểm soát chặt chẽ về chính trị ở đất nước này có thể ngăn chặn bất kỳ sự nới lỏng qui định kinh tế nào khác.

S.N. (Theo Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên