21/02/2011 11:29 GMT+7

CHDCND Triều Tiên chuẩn bị thử hạt nhân lần 3?

PHAN ANH
PHAN ANH

TTO - Hôm nay 21-2, báo chí Hàn Quốc dẫn lời các nguồn tin quân sự và chính phủ nước này cho hay CHDCND Triều Tiên đang đào hệ thống đường hầm đặc biệt ở căn cứ hạt nhân tại Punggye-ri thuộc tỉnh Bắc Hamgyong, cho thấy có thể họ sẽ thử hạt nhân trong vài tháng tới.

Read this on Tuoitrenews.vn

Thủ tướng Hàn Quốc: "Bình Nhưỡng có thể tiếp tục tấn công Seoul"Mỹ lo ngại CHDCND Triều Tiên sẽ tiếp tục tấn công

CQnzvgVI.jpgPhóng to
Người Hàn Quốc phản đối CHDCND Triều Tiên thử hạt nhân năm 2009 - Ảnh: Reuters

"Hàn Quốc và Mỹ đã nhận ra miền Bắc đang đào thêm hai đường hầm ở Punggye-ri - Hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin chính phủ cho biết - Rõ ràng là CHDCND Triều Tiên đang chuẩn bị cho cuộc thử hạt nhân lần 3".

Báo Chosun Ilbo cho hay đường hầm đã đạt đến độ sâu 800m và ước tính nước láng giềng sẽ thử hạt nhân khi đạt độ sâu 1km vào khoảng đầu tháng 4 tới.

Nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho hay các đường hầm sẽ không thể tái sử dụng sau vụ nổ hạt nhân và Bình Nhưỡng đào nhiều hơn một đường hầm để chọn nơi tốt nhất cho vụ thử nghiệm.

Quân đội Hàn Quốc đang theo dõi sát sao tình hình miền bắc để đề phòng Bình Nhưỡng thử hạt nhân và tên lửa tầm xa cùng lúc. Hiện có thông tin CHDCND Triều Tiên đã xây dựng xong một khu phóng tên lửa mới khá hiện đại bên bờ biển phía tây gần biên giới giáp Trung Quốc, và từ vị trí này tên lửa đạn đạo có thể chạm đến đất Mỹ.

CHDCND Triều Tiên từng thử tên lửa tầm xa ba lần vào năm 1998, 2006 và 2009, được coi là thành công một phần. Họ cũng từng thử hạt nhân hai lần vào năm 2006 và 2009.

"Ấn Độ và Pakistan đã trở thành những quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân sau 5-6 vụ thử nghiệm - Cheon Seong Whun, một chuyên gia nghiên cứu tại Viện Thống nhất Hàn Quốc, nói với Chosun Ilbo - CHDCND Triều Tiên do đó sẽ cần thêm vài cuộc thử nghiệm nữa".

Hai quả bom hạt nhân đầu tiên của CHDCND Triều Tiên dùng plutonium và có thể quả thứ ba sẽ dùng uranium vì lò sản xuất plutonium ở Yongbyon đã ngừng hoạt động. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng vẫn cho rằng họ dùng các cơ sở làm giàu uranium vì mục đích dân sự.

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân đang lên kế hoạch đối phó với các cuộc thử nghiệm này và cả những đội tàu hovercraft chạy bằng đệm khí đang hoàn thành ở đảo Baeknyeong. Mỗi tàu đệm khí có thể chở đến 30-50 lính đặc nhiệm và có thể tiến tới các đảo ở Hàn Quốc với tốc độ 70-90km/giờ, nghĩa là trong khoảng 30-40 phút.

Seoul sẵn sàng đối thoại với Bình Nhưỡng

Ngày 20-2, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak cho hay ông muốn đàm phán thẳng thắn, cởi mở với CHDCND Triều Tiên. "Người dân Hàn Quốc nghĩ rằng cần phải thay đổi thật sự mối quan hệ liên Triều. Năm nay là thời điểm thích hợp và miền bắc không nên bỏ lỡ cơ hội này để thay đổi bản thân" - Hãng tin Yonhap dẫn lời ông Lee nói trước báo giới tại Seoul.

"Tôi muốn gửi tới CHDCND Triều Tiên thông điệp rằng chúng tôi luôn sẵn sàng đối thoại và hai bên có cơ hội tốt vào năm nay" - ông Lee nhấn mạnh.

Tổng thống Hàn Quốc cũng khẳng định họ theo đuổi chiến lược hai điểm với miền bắc: cứng rắn đối phó với các hành vi khiêu khích quân sự và nỗ lực để đi tới hòa bình, cùng tồn tại và cùng phát triển thịnh vượng.

Ông nói: "Tôi không bao giờ muốn CHDCND Triều Tiên bị cộng đồng quốc tế chỉ trích hay nhạo báng. Tuy nhiên, tôi cũng lấy làm tiếc khi lãnh đạo CHDCND Triều Tiên chọn một chàng trai trẻ không có kinh nghiệm và kiến thức về quân sự lên vị trí cao nhất trong quân đội để chuyển giao quyền lực".

Nhiều vụ việc đã xảy ra trong thời gian chuyển giao quyền lực này gây tác động đến Hàn Quốc, trong đó có vụ pháo kích vào đảo biên giới khiến 4 người Hàn Quốc thiệt mạng. "Các vấn đề cần giải quyết bằng cách thức công bằng trong một xã hội công bằng để chúng ta trở thành những quốc gia tiên tiến" - ông Lee nói.

Trong khi đó, hôm nay có thông tin CHDCND Triều Tiên muốn thuyết phục Mỹ đồng ý đối thoại trực tiếp. Chosun Ilbo cho hay Bộ trưởng Quốc phòng CHDCND Triều Tiên Kim Yong Chun đã gửi công văn đến người đồng cấp của Mỹ là ông Robert Gates hôm 25-1, đề nghị đàm phán quân sự cấp cao giữa hai nước.

Bình Nhưỡng đề nghị hai bên thảo luận vấn đề phi hạt nhân hóa, tìm kiếm thi thể lính Mỹ chết trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Tuy nhiên, Mỹ đã từ chối đàm phán.

Hôm nay 21-2, Yonhap cũng đưa tin đoàn đại biểu của Trung Quốc đã đến thăm Bình Nhưỡng để bàn về vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trương Chí Quân sẽ bàn thảo với Bình Nhưỡng các biện pháp nối lại đàm phán sáu bên.

PHAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên