05/10/2009 15:41 GMT+7

Cháy thiêu rụi kho sơn và nhà máy tinh bột sắn ở Hà Nội, Quảng Trị

M.Q - T.P - HIẾU GIANG
M.Q - T.P - HIẾU GIANG

TTO - Khoảng 10g sáng nay 5-10, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại kho chứa sơn của công ty TNHH Phúc Thành (trụ sở chính tại phố Hàng Hòm, Hà Nội), thôn Tràng An, phường Biên Giang, quận Hà Đông, Hà Nội thiêu rụi toàn bộ hàng hoá trong nhà kho, ước thiệt hại hàng tỉ đồng.

Cháy thiêu rụi kho sơn và nhà máy tinh bột sắn ở Hà Nội, Quảng Trị

TTO - Khoảng 10g sáng nay 5-10, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại kho chứa sơn của công ty TNHH Phúc Thành (trụ sở chính tại phố Hàng Hòm, Hà Nội), thôn Tràng An, phường Biên Giang, quận Hà Đông, Hà Nội thiêu rụi toàn bộ hàng hoá trong nhà kho, ước thiệt hại hàng tỉ đồng.

ImageView.aspx?ThumbnailID=366328
Lực lượng chữa cháy đang dập tắt ngọn lửa - Ảnh: Minh Quang

Theo các nhân chứng có mặt khi vụ cháy bùng phát, một loạt tiếng nổ lớn của các thùng phuy chứa sơn và các bình sơn nhỏ đã làm sập mái nhà kho, bắn ra bên ngoài tường nhà hàng trăm bình sơn nhỏ. Lửa bốc cháy dữ dội nhanh chóng liếm toàn bộ khu vực kho, tạo nên những cột khói đen cao đến cả trăm mét, từ cách xa 4-5km vẫn thấy những cột khói đen bốc lên trời. Khi lực lượng cảnh sát PCCC có mặt chỉ có thể kiềm chế ngọn lửa cháy lan ra xung quanh, không thể cứu được hàng hoá trong kho. Suốt gần 3g chữa cháy, các bình sơn nhỏ trong khu vực cháy vẫn tiếp tục nổ gây khó khăn cho cảnh sát PCCC tiếp cận ngọn lửa.

Tình đến 13g, lực lượng PCCC Hà Nội đã huy động khoảng 100 lính cứu hoả, gần 20 xe cứu hoả, hai máy bơm nước cứu hoả tại chỗ và một số lượt xe tiếp nước của công ty môi trường đô thị mới cơ bản khống chế được ngọn lửa. Toàn bộ khu nhà kho đã bị lửa phá sập hoàn toàn, lực lượng PCCC tiếp tục phải sử dụng búa tạ, máy xúc phá tường nhằm tiếp cận các điểm cháy, khống chế ngọn lửa. Đại tá Nguyễn Đức Nghi, Phó giám đốc Công an Hà Nội, đã có mặt tại hiện trường chỉ huy công tác chữa cháy.

Theo thượng tá Tô Xuân Thiều - trưởng phòng cảnh sát PCCC, nhà kho này là nơi chứa các thùng phuy sơn và sang chiết sang các bình sơn bé (tương tự bình gas du lịch). Do đó, khi xảy ra cháy các thùng phuy và bình sơn nhỏ phát nổ, bắn ra ngoài hàng chục mét, gây nguy hiểm cho người dân và cả lực lượng PCCC.

ImageView.aspx?ThumbnailID=366329
ImageView.aspx?ThumbnailID=366330
ImageView.aspx?ThumbnailID=366333
Người dân tập trung xem vụ cháy
ImageView.aspx?ThumbnailID=366334
Hàng ngàn bình sơn, hoá chất bị nổ văng tứ tung
ImageView.aspx?ThumbnailID=366335
Khi lửa gần tàn, thỉnh thoảng những thùng hoá chất vẫn phát ra những tiếng nổ lớn

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an cho biết Công ty TNHH Phúc Thành do bà Trần Thị Sáng làm giám đốc, thuê địa điểm trên từ năm 2004, tiến hành cải tạo và từ năm 2007 bắt đầu sử dụng làm kho chứa sơn. Tổng diện tích công ty khoảng 11.000m2, trong đó, hai nhà kho được xây dựng có diện tích 1.400m2.

Tại thời điểm xảy ra đám cháy có 6 công nhân đang làm việc trong khu vực. Đám cháy không gây ra thương vong về người. Tổng tài sản thiệt hại ước tính hàng tỉ đồng. Hiện công an đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

* Lúc 9g30 ngày 5-10, một vụ cháy lớn bất ngờ đã xảy ra và nhanh chóng thiêu rụi toàn bộ phân xưởng lò đốt than rộng khoảng 1.000m2 của Nhà máy tinh bột sắn Hải Lăng (FOCOSEV, Quảng Trị). Rất may không có thiệt hại nào về người.

ImageView.aspx?ThumbnailID=366326
Hiện trường vụ cháy tại Nhà máy Tinh bột sắn Hải Lăng - Ảnh: Hiếu Giang

Anh Hữu Kiền, công nhân trực tiếp tiếp vận hành hành tại phân xưởng lò đốt - người đầu tiên phát hiện vụ cháy kể lại: Lúc anh đang làm việc tại lò đốt thì một ngọn lửa bất ngờ phát ra từ bộ phận đốt than của lò rồi nhanh chóng lan rộng ra toàn phân xưởng. Ngọn lửa bùng cháy rất mạnh, cột khói bốc lên ngùn ngụt nhanh chóng bao vây toàn bộ phân xưởng. Lúc xảy ra vụ cháy anh Kiền chỉ kịp tri hô rồi lao ra khỏi phân xưởng, rất may anh chỉ bị xây xát nhẹ.

ImageView.aspx?ThumbnailID=366327
Lực lượng cứu hoả và công an đang dập lửa tại hiện trường - Ảnh: Hiếu Giang

Ngay khi phát hiện vụ cháy, lực lượng Công an huyện Hải Lăng và lực lượng PCCC tỉnh Quảng Trị đã huy động 4 xe chữa cháy loại lớn và hàng chục lính cứu hoả lập tức tiếp cận hiện trường. Do cửa vào phân xưởng lò đốt than hẹp nên Nhà máy phải điều xe xúc loại lớn phá bỏ bức tường phân xưởng để tiếp cận hiện trường, triển khai dập lửa. Sau hơn 2 giờ vật lộn với ngọn lửa, đến 12g30 lực lượng cứu hoả mới khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Tại hiện trường, toàn bộ phân xưởng  đã bị thiêu rụi, thiệt hại ban đầu ước tính lên đến hàng trăm triệu đồng. Hiện tại lực lượng công an đang bảo vệ hiện trường, do nhiệt độ của lò đốt vẫn còn cao nên cơ quan chức năng vẫn chưa thể tiến hành khám nghiệm hiện trường tìm nguyên nhân.

M.Q - T.P - HIẾU GIANG

M.Q - T.P - HIẾU GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên