21/07/2012 00:03 GMT+7

Chạy thận phải đóng phụ thu 100.000 đồng?

NGỌC NGA ghi
NGỌC NGA ghi

TT - Tôi bị suy thận mãn, đang chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Q.Thủ Đức (TP.HCM) một tuần ba lần. Mỗi lần chạy thận, ngoài việc phải đồng chi trả với bảo hiểm y tế 5%, tôi còn phải đóng thêm 100.000 đồng. Theo tôi, đây là số tiền phụ thu không hợp lý.

Ngoài ra, Bộ Y tế quy định chỉ được tái sử dụng màng lọc khi chạy thận nhân tạo sáu lần nhưng bệnh viện sử dụng cùng một màng lọc cho tôi đến chín lần. Khi tôi thắc mắc, bệnh viện yêu cầu tôi chuyển sang bệnh viện khác để điều trị.

Nguyễn Văn Vũ (TP.HCM)

Ông Nguyễn Minh Quân (giám đốc Bệnh viện Q.Thủ Đức) trả lời:

- Máy chạy thận nhân tạo tại bệnh viện là máy liên doanh liên kết nên bệnh viện phụ thu của bệnh nhân 100.000 đồng/lần chạy thận. Việc thu tiền này được thực hiện đúng theo quy định hiện hành (nghị định 43/2006 của Chính phủ và thông tư số 15/2007 của Bộ Y tế).

Ngoài ra, theo quy định, Bảo hiểm xã hội TP chỉ thanh toán 400.000 đồng/lần chạy thận nhân tạo, trong khi chi phí thực tế cho bệnh nhân chạy thận tại bệnh viện là 550.000-600.000 đồng/lần. Trường hợp của ông Vũ, bệnh viện đã xem xét và miễn 50-100% tiền phụ thu từ tháng 3-2012 đến nay.

Về việc tái sử dụng màng lọc, bệnh viện thực hiện theo hướng dẫn sử dụng của nhà cung cấp. Trong thời gian điều trị tại bệnh viện, ông Vũ có những yêu cầu về điều trị vượt quá khả năng đáp ứng của bệnh viện nên chúng tôi buộc phải đề nghị chuyển ông đến Bệnh viện Chợ Rẫy (là bệnh viện hạng đặc biệt) để được hưởng dịch vụ y tế tốt nhất như ông mong muốn.

NGỌC NGA ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên