02/11/2008 14:40 GMT+7

Cháy nhà máy, nông dân cũng lao đao

MINH THU
MINH THU

TTO - Công ty cổ phần Nông Sản thực phẩm Quảng Ngãi đã thông báo đề nghị người dân tạm dừng thu hoạch mì. 900 tấn mì đã nhập sẽ được đưa lên nhà máy mì Sơn Hải, huyện miền núi Sơn Hà để chế biến tạm thời.

bzFybAcj.jpgPhóng to
Sau vụ cháy nhà máy mì, nhiều chủ xe phải giảm tải trọng bằng cách sang nguyên liệu mì sang xe tải nhỏ chở ngược lên nhà máy mì Sơn Hải, huyện miền núi Sơn Hà (cách nhà máy mì Tịnh Phong 60 km) để chế biến. Người dân trồng mì lại phải chịu thêm chi phí “đắt đỏ” để vận chuyển nguyên liệu đến nhà máy khác tiêu thụ.

Cháy lớn nhà máy mì, hàng nghìn lít dầu FO tràn ra ngoài

Công ty cam kết sẽ khắc phục dây chuyền công suất 100 tấn củ mì/ngày trong 20 ngày tới để tiếp tực tiêu thụ nông sản, ưu tiên thu mua trước vùng nguyên liệu ở vùng trũng để tránh ngập úng. Giá mua nguyên liệu củ mì sẽ vẫn được giữ ổn định trong khi nhà máy mì Tịnh Phong khắc phục sự cố. Hiện nay đang là lúc cao điểm thu hoạch, nếu nhà máy mì Sơn Hải quá tải, Công ty sẽ áp dụng phương án hai là đưa nguyên liệu vào nhà máy mì Đông Xuân (Bình Định) để chế biến.

18 giờ chiều 1-11, một tiếng nổ lớn tại lò đốt ga đã gây sự cố thiêu rụi hai lò đốt và hệ thống nhà xưởng, cháy khoảng 50 tấn tinh bột mì, 4,5 tấn dầu Diesel, 4,6 tấn dầu truyền nhiệt; cháy và tràn ra ngoài khoảng 33,2 tấn dầu FO, ước thiệt hại tổng cộng hơn 3,5 tỷ đồng. Đến 19 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Quảng Ngãi mới dập tắt đám cháy hoàn toàn.

MINH THU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên