25/10/2005 23:41 GMT+7

"Chảy máu" chất xám: Ai được? Ai mất?

BÁ CHÍNH (Theo The Age)
BÁ CHÍNH (Theo The Age)

TT - Theo báo cáo về nguồn lực chất xám công bố hôm qua từ Ngân hàng Thế giới, Úc là nước “được” nhiều nhất trong hiện tượng dịch chuyển chất xám trên qui mô toàn cầu. Jamaica là nước “mất” nhiều chất xám nhất.

xo5OXguG.jpgPhóng to

Sinh viên Đông Âu đến học tại Đức - Ảnh: Reuters

TT - Theo báo cáo về nguồn lực chất xám công bố hôm qua từ Ngân hàng Thế giới, Úc là nước “được” nhiều nhất trong hiện tượng dịch chuyển chất xám trên qui mô toàn cầu. Jamaica là nước “mất” nhiều chất xám nhất.

Báo cáo cho biết chính sách tiếp nhận người nhập cư có trình độ của Úc và một số nước đã làm cho chất xám ở nhiều nước đang phát triển dịch chuyển sang Úc và các nước này.

Hậu quả để lại là những nước đang phát triển, vốn cần rất nhiều y tá, bác sĩ, kỹ sư, lao động trình độ cao, lại không có nguồn lực cần thiết cho công cuộc phát triển đất nước.

57KtQWtA.jpgPhóng to
Cụ thể, hiện ở Úc có hơn 1,5 triệu người đã nhập cư qua đường du học, so với chỉ 116.723 người Úc di dân sang các nước khác.

Theo một nghiên cứu khác tại Ghana, một quốc gia châu Phi, do hiện tượng chất xám “di động”, tỉ lệ bác sĩ/ số dân là 1/16.129, trong khi tỉ lệ này tại Úc là 1/417. Một khoảng cách khủng khiếp!

Trên đây là bảng thống kê những quốc gia “được” (chất xám chảy vào) và “mất” (chất xám chảy ra) trong quá trình dịch chuyển chất xám toàn cầu.

BÁ CHÍNH (Theo The Age)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên