28/09/2008 14:55 GMT+7

Cháy lớn tại Nhà hát quốc gia Ai Cập

T.VY (Theo AFP, BBC)
T.VY (Theo AFP, BBC)

TTO - Ngày 27-9, một đám cháy lớn đã thiêu hủy đại sảnh Nhà hát quốc gia Ai Cập, nằm ngay trung tâm thủ đô Cairo. Nguyên nhân gây cháy ban đầu có thể xác định là do chập điện. Ngọn lửa đã được khống chế sau hơn 1 giờ.

ilKDxtC6.jpgPhóng to
Các nhân viên cứu hỏa đang ra sức dập lửa - Ảnh: AFP
TTO - Ngày 27-9, một đám cháy lớn đã thiêu hủy đại sảnh Nhà hát quốc gia Ai Cập, nằm ngay trung tâm thủ đô Cairo. Nguyên nhân gây cháy ban đầu có thể xác định là do chập điện. Ngọn lửa đã được khống chế sau hơn 1 giờ.

AFP cho biết hơn 20 xe cứu hỏa đã được huy động để dập lửa. Do đám cháy xảy ra lúc nhà hát đóng cửa nên không gây thương vong, trừ ba nhân viên cứu hỏa bị ngộ độc khói đã được vào bệnh viện điều trị.

Nhà hát quốc gia Ai Cập được xây năm 1935 và vừa được trùng tu gần đây.

Tháng trước, một đám cháy lớn cũng gây hư hại nặng tại tòa nhà thượng viện Ai Cập, và nguyên nhân cháy cũng được xác định do chập điện.

T.VY (Theo AFP, BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên