25/12/2017 14:12 GMT+7

Cháy lớn tại chung cư cao cấp Golden Westlake, Hà Nội

CHÍ TUỆ - THÂN HOÀNG - DANH TRỌNG
CHÍ TUỆ - THÂN HOÀNG - DANH TRỌNG

TTO - Khoảng 13h15 chiều 25-12, chung cư Golden Westlake, số 162 đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội bất ngờ bốc cháy kèm theo khói cao hàng chục mét.

Cháy lớn tại chung cư cao cấp Golden Westlake, Hà Nội - Ảnh 1.

Cột khói cao hàng chục mét trên đỉnh chung cư Golden Westlake - Ảnh: CHÍ TUỆ

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xuất phát từ tầng 25, tầng cao nhất của khu chung cư gồm hai tòa tháp cao 25 tầng. 

Đây là dự án chung cư cao cấp của Tập đoàn Tungsing, do Công ty liên doanh Hà Việt làm chủ đầu tư. 

Khu chung cư này có hai cổng vào, một ở đường Hoàng Hoa Thám và một ở 151 đường Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ.

Đưa xe thang đến cứu người mắc kẹt - Video: THÂN HOÀNG

Hiện Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều nhiều xe cứu hỏa đến hiện trường, đồng thời phong tỏa các lối ra vào để tập trung chữa cháy.

Lúc 14h22, ông Nguyễn Khắc Tích, 76 tuổi, bị kẹt trong phòng 107, có biểu hiện ngạt khói được lực lượng chức năng đưa ra ngoài.

Hai  xe y tế được đưa đến hiện trường túc trực để cấp cứu những người bị ngạt khói.  

Nhiều người dân cho biết khi vụ cháy xảy ra, tòa nhà không có tín hiệu báo cháy nên nhiều người cũng không biết.

Khoảng 10 xe cứu hỏa, xe cứu thương cùng hàng chục chiến sĩ được điều tới hiện trường.

Mặc dù đã dùng xe thang để tiếp cận hiện trường vụ cháy, tuy nhiên lực lượng chữa cháy vẫn chưa tiếp cận được nơi lửa bùng phát do quá cao so với chiều cao của xe thang.

Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội, đã có mặt chỉ huy chữa cháy.

Trao đổi nhanh với báo chí, ông Định cho biết khu vực xảy ra cháy được xác định tại một nhà dân ở khu vực tầng 25 của tòa nhà. Sau khi nhận tin báo, lực lượng chữa cháy huy động hơn 10 xe cùng gần 100 cán bộ chiến sĩ công an kết hợp cùng quân đội đến dập lửa.

Cháy lớn tại chung cư cao cấp Golden Westlake, Hà Nội - Ảnh 3.

Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội chỉ huy chữa cháy - Ảnh: THÂN HOÀNG

Theo ông Định, đến 15h chiều cùng ngày, hầu hết người dân bị mắc kẹt trên tầng cao đã được đưa xuống, rất may không có ai bị thương nặng nguy hiểm đến sức khỏe. Hiện còn một số người ở các tầng thấp đang được đưa xuống.

"Hiện tại cơ bản đám cháy đã được khống chế. Khó khăn lớn nhất khi xảy ra cháy ở những khu nhà cao tầng là khói bao phủ các tầng, cán bộ chiến sĩ phải sử dụng mặt nạ chống độc và nhanh chóng tìm đến khu vực người dân mắc kẹt. Khói lớn cũng gây cản trở công tác cứu người. Vì thế các chủ đầu tư phải xây dựng hệ thống chữa cháy của các toà nhà đảm bảo để chủ động dập lửa khi xảy ra cháy", ông Định nói.

Đến 15h25, hầu hết người dân mắc kẹt trong tòa nhà đã được đưa ra ngoài, đám cháy cũng được dập tắt. Lực lượng cứu hỏa đang tiếp tục phun nước làm mát.

Cháy lớn tại chung cư cao cấp Golden Westlake, Hà Nội - Ảnh 4.

Hiện trường vụ cháy- Ảnh: CHÍ TUỆ

Cháy lớn tại chung cư cao cấp Golden Westlake, Hà Nội - Ảnh 5.

Cột khói cao hàng chục mét - Ảnh: CHÍ TUỆ

Cháy lớn tại chung cư cao cấp Golden Westlake, Hà Nội - Ảnh 6.

Khói đen mù trời - Ảnh: CHÍ TUỆ

Cháy lớn tại chung cư cao cấp Golden Westlake, Hà Nội - Ảnh 7.

Cụ ông 76 tuổi bị ngạt khói được đưa ra ngoài - Ảnh: THÂN HOÀNG

Cháy lớn tại chung cư cao cấp Golden Westlake, Hà Nội - Ảnh 8.

Lúc 14h30 một phụ nữ bị kẹt trên tầng 19 được đưa ra ngoài và được các cán bộ y tế chăm sóc -Ảnh: THÂN HOÀNG

Cháy lớn tại chung cư cao cấp Golden Westlake, Hà Nội - Ảnh 9.

Gần chục xe chữa cháy và xe bồn chứa nước được đưa đến hiện trường - Ảnh: THÂN HOÀNG

Cháy lớn tại chung cư cao cấp Golden Westlake, Hà Nội - Ảnh 10.

Xe thang được điều đến hiện trường - Ảnh: THÂN HOÀNG

Cháy lớn tại chung cư cao cấp Golden Westlake, Hà Nội - Ảnh 11.

Đưa xe thang đến cứu người - Ảnh: THÂN HOÀNG

Cháy lớn tại chung cư cao cấp Golden Westlake, Hà Nội - Ảnh 12.

Đám cháy nhìn từ xa - Ảnh: CHÍ TUỆ

Cháy lớn tại chung cư cao cấp Golden Westlake, Hà Nội - Ảnh 13.

Hàng chục cán bộ y tế được huy động đến hiện trường túc trực để sẵn sàng chăm sóc người dân bị mắc kẹt được đưa ra ngoài - Ảnh: THÂN HOÀNG

CHÍ TUỆ - THÂN HOÀNG - DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên