![]() |
Không chỉ trên diễn đàn QH, trong các cuộc tiếp xúc cử tri các đoàn đại biểu QH trước và sau mỗi kỳ họp, cử tri nhiều nơi đã phản ánh với đại biểu QH về hiện tượng tiêu cực: chạy chức, chạy dự án, chạy quota, chạy vào đại học, chạy vào trường điểm, chạy bằng cấp, học hàm, học vị, chạy tội và gần đây là chạy luân chuyển cán bộ...
Nhưng những phản ánh đó chủ yếu mới chỉ là lê án hiện tượng, chưa đưa ra được những con người, những địa chỉ "chạy" cụ thể, trong thời gian cụ thể. Lý thì đã có, nhưng chứng lại thiếu. Tìm ra chứng cứ không đơn giản, vì nếu không cẩn trọng, chính xác, chặt chẽ sẽ mắc vào tội vu khống.
Có người chạy chức, chạy dự án, chạy tội... tất phải có người , có cơ quan chức năng có thẩm quyền tiếp nhận chạy và ngược lại, nếu không "chạy" trở nên vô nghĩa. Người chạy chức ở vị trí cấp thấp bao giờ cũng phải chạy đến người, đến tổ chức có quyền quyết định ở cấp cao hơn. Chạy chức cũng có thể cá nhân tự chạy - chạy trực tiếp, cũng có thể thông qua đường dây chạy ngang, chạy dọc để tạo sự nhất trí cao khi quyết định chức vụ họ cần.
Đã chạy thì phải tiêu cực phí, "đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn" hoặc cam kết khi xong việc, "trong ấm ngoài êm", xin hậu tạ theo giá trị của chức: biệt thự, xe ôtô đời mới, nền nhà trong khu qui hoạch, tiền mặt... tùy ý thích của "ân nhân". Người trong đường dây chạy đã tính toán tỉ mỉ, người được chức sẽ là chỗ dựa cho họ làm ăn lâu dài hoặc "tiền trao cháo múc", hoặc "ông mất chân giò bà thò chai rượu", "có đi có lại mới toại lòng nhau".
Ai chạy? Người chạy chức thường là những người dốt, bằng giả, bằng dỏm, thiếu đức, tà tâm, ham chức, ham quyền, cơ hội vì động cơ ham muốn cá nhân, lợi ích cá nhân. Chạy được chức, được quyền, họ lộng hành lừa trên dối dưới - biến thành quan. Người chạy chức cũng giống như thứ hàng nhái, hàng giả, hàng kém phẩm chất, hàng lậu trong cơ chế thị trường thị do.
Người chạy chức và số người, cơ quan chức năng có thẩm quyền quyết định cho họ chắc chắn không nhiều, nhưng để hiện tượng này tồn tại trong bộ máy Đảng, Nhà nước, đoàn thể chính trị, tổ chức xã hội thì thật là nguy hại cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc XHCN của đảng, nhà nước và nhân dân ta.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận