09/05/2011 18:06 GMT+7

Cháu bé bị bố đẻ đốt đã qua cơn nguy kịch

 HÀ ĐỒNG
 HÀ ĐỒNG

TTO - Chiều 9-5, bác sĩ Hoàng Thị Kim Thanh - phó giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa - cho biết sau hai tuần được các y, bác sĩ nỗ lực hồi sức, cấp cứu, đến nay cháu Vũ Quốc Linh (3 tuổi, trú tại thôn 6, xã Tế Thắng, Nông Cống) bị bỏng xăng do bố đẻ đốt đã qua cơn nguy kịch.

Vụ cháu bé 3 tuổi bị bố đẻ đốt: khởi tố vụ án, khởi tố bị canCấp cứu bệnh nhi bỏng xăng do bố đẻ đốt

HAMlfT9f.jpgPhóng to
Bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa chăm sóc cháu Vũ Quốc Linh - Ảnh: Hà Đồng

Hiện cháu Linh không phải thở bằng máy và đã có nhiều tiến triển tốt: chớp được mắt, tự nuốt được nước uống, tự thở bằng oxy. Tuy nhiên, theo BS Thanh, cháu Linh còn phải điều trị ở bệnh viện dài ngày.

Chị Lê Thị Hà - mẹ cháu Linh - cho biết: "Từ khi các cơ quan báo chí đưa tin cháu Linh bị bỏng xăng nặng nguy kịch đến tính mạng đã có hàng chục cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh; Huyện ủy, UBND huyện Nông Cống đã đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ hơn 30 triệu đồng tiền mặt cho gia đình chạy chữa vết thương cho cháu. Thông qua báo Tuổi Trẻ, gia đình chúng tôi chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm đã quan tâm đến cháu"...

 HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên