Nhiều khả năng họ không thống nhất được trong hai vấn đề cốt lõi: hiến pháp chung châu Âu (làm cơ sở chính trị cho sự vận hành của EU) và chức chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC).
Nếu các bên đều cố gắng kiềm chế và nhân nhượng để có thể đạt kết quả nhất định trong những thương lượng về hiến pháp thì vấn đề thay thế chủ tịch EC hiện nay Romano Prodi (mãn nhiệm vào cuối tháng mười) là một sự chia rẽ mạnh mẽ.
Một trong những ứng viên vào chức này là Thủ tướng Bỉ Guy Verhofstadt, người được cả Pháp và Đức ủng hộ.
Tuy nhiên, Anh không ủng hộ thủ tướng Bỉ vì cho rằng ông là người hậu thuẫn chủ nghĩa liên bang nên nếu để ông cầm trịch, EU sẽ mất đi tính đặc thù dân tộc của các thành viên.
Đó là chưa kể ông Guy Verhofstadt không được đa số thành viên của Nghị viện châu Âu (do các đảng trung hữu chiếm lĩnh) ủng hộ.
Cũng đã có đề nghị thêm ứng viên mới: ông Chris Patten, cao ủy người Anh phụ trách đối ngoại EU. Thế nhưng Pháp không ủng hộ ông này vì nói Anh không tham gia hết tất cả chính sách của châu Âu (như không gia nhập khối đồng tiền chung châu Âu).
Thế là xuất hiện các ứng viên nữa vào chức chủ tịch EC, có thể kể Antonio Vitorino, một cao ủy viên EU; Pat Cox, chủ tịch EP; Bertie Ahern, nghị sĩ Ireland...
Nếu cuộc họp thượng đỉnh không giải quyết được vấn đề này thì nó sẽ được bàn thảo lại vào tháng bảy tới.
(Theo BBC, Reuters)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận