Phóng to |
| Một người bán hàng rau nằm ngủ trên vỉa hè ở chợ Silliguri (Ấn Độ) vì ế ẩm do giá cả tăng cao, thiếu người mua - Ảnh: AFP |
Trong hai ngày 9 và 10-3, ngân hàng trung ương một số nước đã đồng loạt tăng lãi suất cơ bản để chống lạm phát.
Ngày 10-3, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, như Yonhap cho biết, đã tăng lãi suất cơ bản từ 2,75% lên 3% trong bối cảnh lạm phát tại nước này vượt mức trần trong hai tháng liên tiếp, và đây là lần thứ hai Hàn Quốc phải tăng lãi suất cơ bản tính từ đầu năm đến nay.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 2-2011 đã chạm mức 4,5%, vượt mức 2-4% do Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đặt ra trong năm 2011-2012. Theo nhận định của giới phân tích, lạm phát của Hàn Quốc có thể tăng đến 3,5% trong năm 2011, tăng 0,6% so với năm 2010. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc Kim Choong Soo cảnh báo lạm phát có thể vượt cả dự đoán của Ngân hàng Trung ương trong sáu tháng đầu năm 2011.
Ngày 9-3, Ngân hàng Trung ương Thái Lan cũng đã buộc phải tăng lãi suất cơ bản lên 2,5%, lần tăng thứ ba trong những tháng gần đây. Cùng lúc, Ngân hàng Trung ương Malaysia đã nâng lãi suất cơ bản từ 2% lên 2,25%.
Trước đó, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, Ấn Độ và một số nước khác đã tăng lãi suất cơ bản trong bối cảnh lạm phát tăng cao. Tuy nhiên, ngày 10-3 tại Trung Quốc, các chuyên gia kinh tế cũng cảnh báo giá hàng hóa tăng cao và tỉ lệ lạm phát trung bình dự đoán của năm 2011 sẽ chạm mức 5%, cao hơn mức (4%) mà chính phủ cam kết duy trì.
Nhật Báo Trung Quốc dẫn lời ông Lý Đạo Khôi, thuộc Ủy ban chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, cảnh báo Trung Quốc không nên thúc đẩy nhanh việc định giá đồng nhân dân tệ để ngăn chặn lạm phát và tăng giá.
Tại Singapore, tỉ lệ lạm phát đã chạm ngưỡng 5,5% từ tháng 1-2011 khiến người dân nước này đang lo ngại tình hình còn tệ thêm do những tác động phụ từ thời kỳ tăng trưởng quá nhanh tạo nên như giao thông ngày càng tệ, xe điện ngầm chen chúc và giá bất động sản tăng cao.
Quốc gia này đang phải đối mặt với tình hình khủng hoảng lao động giá thấp do lạm phát gây ra, và giới chủ đã phải tăng lương 30% để thu hút lao động. Trong tháng 3-2011, lương tháng của cấp quản lý khách sạn đã tăng từ 1.416 USD lên 1.970 USD/tháng.
Lạm phát ở châu Á đang tăng nhanh và nguy cơ này càng khó dự đoán do các nhân tố dễ biến động như năng lượng và lương thực đang có chiều hướng tăng giá đột ngột.
Giới chuyên gia nhận định lạm phát cùng những tác động phụ của thời kỳ tăng trưởng nhanh như khủng hoảng lao động, thất nghiệp, đất đai, cơ sở hạ tầng... đang khiến nền kinh tế nhiều nước châu Á đứng trước nguy cơ. Theo Wall Street Journal, tỉ lệ thất nghiệp tại Malaysia, Thái Lan, Singapore, Hong Kong và Hàn Quốc đang ở mức 4% khiến lạm phát ở châu Á có thể sẽ kéo dài hơn.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận