14/03/2013 07:49 GMT+7

Châu Á đối mặt với khủng hoảng nước

ĐÔNG PHƯƠNG
ĐÔNG PHƯƠNG

TT - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cảnh báo hơn 75% các nước châu Á - Thái Bình Dương sẽ lâm vào tình trạng khủng hoảng nguồn nước nếu các nước không có những biện pháp quản lý kịp thời.

Ngày 13-3, phó chủ tịch ADB Bindu Lohani nhận định không một đất nước đang phát triển nào trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương được xem là đảm bảo đủ an toàn nguồn nước. Ông Lohani cho biết có hơn 60% các hộ gia đình tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương sống bằng nguồn nước không an toàn. Đặc biệt, Nam Á và các đảo ở khu vực Thái Bình Dương là các điểm nóng thiếu nguồn nước sạch.

Theo ông Lohani, khu vực châu Á - Thái Bình Dương cần khoảng 59 tỉ USD để đầu tư vào các thiết bị cung cấp nước và 71 tỉ USD để cải thiện vệ sinh môi trường.

Báo cáo “Triển vọng phát triển nước khu vực châu Á 2013” của ADB và Diễn đàn nước sạch châu Á - Thái Bình Dương được trình bày trong hội thảo kéo dài ba ngày tổ chức tại trụ sở ADB ở thủ đô Manila (Philippines).

ĐÔNG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên