28/05/2019 17:27 GMT+7

Cháu 19 tuổi chém chết dì ruột cướp nhẫn vàng bán được 1 triệu

KHẮC TÂM
KHẮC TÂM

TTO - Để có tiền tiêu xài, Hồ Vũ Khang (19 tuổi, ngụ xã Ba Trinh, huyện Kế Sách, Sóc Trăng) đã ra tay chém chết dì ruột để cướp nhẫn vàng.

Cháu 19 tuổi chém chết dì ruột cướp nhẫn vàng bán được 1 triệu - Ảnh 1.

Hồ Vũ Khang tại tòa - Ảnh: K.T.

Ngày 28-5, TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt Hồ Vũ Khang (19 tuổi, ngụ xã Ba Trinh, huyện Kế Sách) mức án tù chung thân về tội "giết người và cướp tài sản". Nạn nhân là chị Huỳnh Thị Hằng Nga (sinh năm 1980, dì ruột của bị cáo).

Theo cáo trạng, ngày 6-11-2018, Khang đi nhậu rồi đến nhà bà ngoại chơi. Thấy chị Nga đeo vàng nên Khang hỏi xin thì bị từ chối. Khang nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản nên vào nhà bếp lấy dao chém chị Nga 7 nhát khiến nạn nhân thiệt mạng.

Sau đó, Khang lột lấy nữ trang của người dì mang đi bán được trên 1 triệu đồng. Khang dùng số tiền này trả nợ 600.000 đồng, còn lại tiêu xài cá nhân thì bị công an bắt giữ.

Tại tòa, bị cáo 19 tuổi này thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối hận và xin lỗi người thân.

KHẮC TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Vụ án