18/04/2015 08:52 GMT+7

Chấp hành viên vi phạm luật

PHAN SÔNG NGÂN
PHAN SÔNG NGÂN

TT - Vụ “Bỗng dưng bị “quỵt” thi hành án”: bà Phạm Lệ Thủy cho biết vừa nhận được quyết định của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa giải quyết khiếu nại, tố cáo của bà.

Chấp hành viên Mai Xuân Long - phó chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP Nha Trang - khi trao đổi với PV Tuổi Trẻ - Ảnh: P.S.Ngân
Chấp hành viên Mai Xuân Long - phó chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP Nha Trang - khi trao đổi với PV Tuổi Trẻ - Ảnh: P.S.Ngân

Ngày 17-4, bà Phạm Lệ Thủy (ở xã Vạn Thạnh, TP Nha Trang, Khánh Hòa, nhân vật trong bài “Bỗng dưng bị “quỵt” thi hành án”, Tuổi Trẻ ngày 21-12-2014) cho biết vừa nhận được quyết định của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa giải quyết khiếu nại, tố cáo của bà đối với chấp hành viên Mai Xuân Long - phó chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP Nha Trang.

Theo đó, quyết định nêu rõ “việc chấp hành viên Mai Xuân Long lập biên bản ghi tháng 9-2014, không ghi ngày giờ lập, thời gian kết thúc biên bản, không có chữ ký đương sự, chỉ có chữ ký chấp hành viên.

Nội dung trong biên bản phản ánh không đúng ý chí của bà Thủy, bà Thủy không ký biên bản và khiếu nại việc làm của chấp hành viên là hoàn toàn có thật.

Trong trường hợp này, chấp hành viên Mai Xuân Long đã vi phạm điều 20 và điều 21 Luật thi hành án dân sự”. Thế nhưng, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa chỉ yêu cầu chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP Nha Trang chỉ đạo thu hồi biên bản sai phạm và “kiểm điểm rút kinh nghiệm” đối với cá nhân liên quan trong quá trình tổ chức thi hành án dẫn đến sai phạm.

PHAN SÔNG NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên