14/02/2023 20:45 GMT+7

Chàng trai 'không chân' và nguồn năng lượng tích cực lan tỏa đến cộng đồng

Xuất hiện trong chương trình Nối trọn yêu thương cùng chiếc xe đẩy thân thuộc, Tô Đình Khánh đã mang đến câu chuyện vô cùng ý nghĩa, lan tỏa mạnh mẽ năng lượng tích cực cùng tinh thần không ngừng vươn lên nghịch cảnh đến cộng đồng.

Chàng trai không chân và nguồn năng lượng tích cực lan tỏa đến cộng đồng - Ảnh 1.

Tô Đình Khánh bị mất hai chân sau khi trải qua biến cố năm anh 25 tuổi - Ảnh: T.D

Thời gian gần đây, cộng đồng mạng liên tục chia sẻ những hình ảnh, đoạn clip về một chàng thanh niên với nửa thân người linh hoạt chống đẩy cùng những hoạt động sinh hoạt nhanh nhẹn không khác người bình thường. 

Thậm chí, anh chàng còn tự kinh doanh, tích cực tham gia vào các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh, thành xa xôi. Những đoạn video anh chia sẻ trên mạng xã hội luôn thu hút sự quan tâm của mọi người bởi tinh thần lạc quan, tràn đầy năng lượng.

Chàng thanh niên ấy chính là Tô Đình Khánh, 29 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Đắk Lắk. Ít ai biết rằng cách đây 4 năm, Khánh vẫn là chàng thanh niên điển trai, hoạt ngôn, siêng năng, mang trong mình đam mê theo đuổi kinh doanh với dự định vào TP.HCM lập nghiệp.

Gác lại đam mê

Biến cố ập đến vào một buổi sáng tháng 4-2018. Khi ấy, Khánh bỗng thấy bàn chân đột nhiên tê cứng, không thể di chuyển. Một người bạn đã tức tốc đưa anh vào bệnh viện. Lúc này, anh nhận được tin sét đánh khi bác sĩ khám và kết luận rằng chân anh bị tắc mạch máu ở bụng khiến máu không thể xuống tới chân, dẫn đến hoại tử. Cách chạy chữa duy nhất là cưa cả hai chân đến đùi mới có thể giữ được mạng sống. 

Trong cơn đau, Khánh chỉ nghĩ mình phải tiếp tục sống, dù mất đi hai chân nhưng an ủi lớn nhất chính là vẫn có thể lắp chân giả.

Chưa dừng lại ở đó, biến cố dồn dập khi 3 ngày sau phẫu thuật, bác sĩ thông báo vết thương bị hoại tử. Anh phải cắt tiếp hai chân, tháo lên đến khớp háng. Cuộc phẫu thuật khó khăn và dự báo nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ từng dặn dò gia đình anh chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Lúc này, mẹ Khánh đã nghĩ đến cả chuyện hậu sự cho đứa con trai đầu.

Sau 4 tháng ở Chợ Rẫy với hai lần vượt cửa tử, Khánh tiếp tục chịu nhiều đau đớn với quá trình điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng. Mẹ anh cũng đổ bệnh vì chăm con suốt thời gian dài. Gia đình anh càng nhọc nhằn hơn khi cha chăm mẹ bệnh, em trai út ở viện chăm Khánh, còn em trai thứ hai vừa kiếm tiền, vừa chạy qua chạy lại giữa hai bên.

Chàng trai không chân và nguồn năng lượng tích cực lan tỏa đến cộng đồng - Ảnh 2.

Tô Đình Khánh chia sẻ lại quãng thời gian khó khăn nhất đối với anh và gia đình - Ảnh: T.D

Sau khi điều trị và trở về nhà, nhìn đôi chân không còn lành lặn, Khánh không ít lần nghĩ đến việc tự tử vì chán nản. Đang là một thanh niên khỏe mạnh với một tình yêu đẹp, ấp ủ nhiều dự định, Khánh bỗng thành người khuyết tật, phụ thuộc vào người khác. Đã thế, gia đình còn gánh khoản nợ lớn do vay mượn để chữa trị cho Khánh.

Vực dậy sau biến cố và hành trình lan tỏa sự tích cực

Nhìn thấy mọi người trong gia đình ngày càng suy sụp, nhất là nghe tiếng nấc nghẹn của cha, Khánh quyết tâm phải thay đổi. "Là một người đàn ông, lại là con cả, bản thân mình cần quyết tâm làm gì đó để vực lại gia đình này", Khánh trải lòng.

Sau một năm tập luyện, Khánh đã dần hồi phục sức khỏe và làm quen với cách sinh hoạt mới. Khánh trở lại công việc kinh doanh mà bản thân đã theo đuổi trước đây. Anh bắt đầu xây dựng thương hiệu thời trang riêng, tìm hiểu về các sản phẩm thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe, sau đó tự tìm tòi cách quay dựng video và bán hàng trên mạng xã hội. Anh nỗ lực gấp nhiều lần để nhanh chóng ổn định thu nhập.

Chỉ sau hai năm, công việc kinh doanh của anh đã có nhiều sự thay đổi tích cực. Thu nhập của anh không chỉ lo được cho bản thân mà còn trả hết nợ ngân hàng cho bố mẹ và lo lắng chu toàn cho gia đình.

Đối với gia đình, anh vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc, đồng thời cũng là trụ cột. Còn với nhân viên, Khánh đã trở thành một tấm gương sáng để mỗi người luôn nỗ lực không ngừng trong công việc. "Làm việc với anh Khánh, mình cũng áp lực vì hoàn cảnh như vậy nhưng trong công việc anh Khánh rất cố gắng. Điều này giúp mình cũng không ngừng nỗ lực mỗi ngày", một nhân viên của Khánh chia sẻ.

Vực dậy từ biến cố, Khánh đã xây dựng kênh vlog cá nhân và chia sẻ câu chuyện của bản thân, lan tỏa những suy nghĩ tích cực, niềm vui trong cuộc sống thường ngày lên mạng xã hội. Những video của anh luôn nhận được sự quan tâm và động viên, khích lệ đến từ cộng đồng.

Bên cạnh đó, anh cũng thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện, kêu gọi kết nối mọi người cùng nhau giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, quyên góp sách và trao tặng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại các vùng quê, mái ấm.

"Mình chấp nhận thực tế là mình đã thành người khuyết tật, nhưng không chấp nhận tâm hồn mình bị khuyết tật. Với mình, ý nghĩa của cuộc sống chính là sống tử tế, chân thành và có ích. Khi mình rơi vào vực thẳm mà có một bàn tay giúp mình, mình cảm thấy đó là động lực lớn. Đứng ra kết nối, để giúp đỡ người khó khăn là mình đã góp phần mang đến cho họ động lực sống tốt hơn", anh Khánh nhấn mạnh.

Xuất hiện trong chương trình Nối trọn yêu thương, Tô Đình Khánh đã chia sẻ lại câu chuyện của bản thân. Câu chuyện khiến ê kíp chương trình không khỏi xúc động và được lan tỏa động lực từ chính tinh thần lạc quan, vươn lên từ nghịch cảnh cuộc sống của chàng trai trẻ tuổi.

Chàng trai không chân và nguồn năng lượng tích cực lan tỏa đến cộng đồng - Ảnh 3.

Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát - Trần Uyên Phương gửi tặng Khánh món quà động viên - Ảnh: T.D

Đồng hành cùng ê kíp chương trình và trò chuyện cùng Khánh, bà Trần Uyên Phương, phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát, cho biết rất ấn tượng với thời gian chưa đến 1 năm mà anh Khánh đã có thể phục hồi về mặt tinh thần. 

"Không những vậy, bây giờ em còn là trụ cột của gia đình, có thể dẫn dắt mọi người và gánh vác trách nhiệm, mà không bị các biến cố trải qua cản trở. Được gặp em cũng là một cái duyên, và cũng là may mắn trong cuộc sống. Bên cạnh những nỗi đau đã trải qua, chị hy vọng em sẽ luôn cảm nhận được giá trị của chính bản thân khi đóng góp cho xã hội", bà Phương xúc động nói.

Sau những thăng trầm của cuộc sống, Tô Đình Khánh hiện đang hạnh phúc viên mãn với một đám cưới được ví như chuyện cổ tích giữa đời thực cùng người vợ Trần Thị Thương. Chính tinh thần tích cực và nỗ lực phi thường của Khánh đã mang đến cho anh tình yêu đích thực giữa những mất mát của cuộc sống. Mới đây, gia đình nhỏ của anh cũng vừa thông báo chuẩn bị đón thêm thành viên mới. Điều này đã lan tỏa niềm vui, sự tích cực đến không chỉ gia đình mà còn đông đảo những người yêu mến, cảm phục tinh thần của anh.

Trong chương trình, đại diện Tập đoàn Tân Hiệp Phát cũng gửi món quà ý nghĩa đến Tô Đình Khánh cùng những lời động viên nhằm tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho chàng trai trẻ tuổi trên hành trình lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên