Cuộc sống là những chuyến đi
![]() |
Đặng Hồng Thái - sinh viên năm 3 ĐH Ngoại thương Hà Nội - Ảnh: nhân vật cung cấp |
Đặt mục tiêu cuộc sống chính là những chuyến đi, Hồng Thái đã có tấm vé đến nhiều chương trình quốc tế: Hội nghị Thanh niên Đông Nam Á tại Malaysia, vòng chung kết cuộc thi Ý tưởng kinh doanh xã hội toàn cầu tại Thái Lan, Hội nghị Thanh niên thế giới tại thành phố Léon (Mexico) và gần đây nhất là chương trình Tuổi trẻ Denso hành động cho Trái đất (Denso youth for earth action) tại Nhật Bản.
Trong phòng trọ cách trường khoảng 3km, bàn học của Hồng Thái chi chít mảnh giấy nhỏ ghi từ vựng ngoại ngữ, Thái dành mỗi ngày hai giờ để trau dồi việc phát âm, học từ mới, rèn luyện tác phong lãnh đạo, kỹ năng làm việc nhóm.
Cảm hứng để bạn duy trì những việc ấy đều đặn mỗi ngày chính là từ các chuyến đi. “Từ chuyến đi Malaysia tham gia hội nghị, tôi nhận ra hầu hết bạn trẻ trên thế giới rất siêng năng và vượt khó. Chẳng ngại khó ngại khổ gì cả! Cứ làm thì sẽ đạt được điều mình mong muốn. Bạn trẻ nước ngoài làm được, sao mình lại không?” - Hồng Thái chia sẻ.
![]() |
Đặng Hồng Thái (giữa) rất tích cực trong các hoạt động của bạn trẻ - Ảnh: nhân vật cung cấp |
Sinh ra ở Thái Nguyên, học tại Hà Nội, thế nhưng mỗi tuần Thái đều nhận rau xanh do gia đình gửi xuống để ăn vì theo Thái, ăn chay là cách cư xử thân thiện với môi trường. Đi chợ sử dụng túi giấy thay túi nilông, tự phân loại rác tại phòng trọ cũng là thói quen Thái học được trong lần sang Nhật tham gia chương trình về môi trường.
Lần đi Nhật vừa rồi, cậu đến hồ Biwa để uống nước tinh khiết, leo núi Phú Sĩ để khám phá thiên nhiên và tìm hiểu cách giáo dục truyền thống sinh thái của những cụ ông, cụ bà 80 tuổi tại vùng nông thôn. Tất cả thôi thúc Thái trở thành giám đốc cấp quốc gia tại Việt Nam của tổ chức môi trường mang tên Go Green International.
Tổ chức này xây dựng hàng loạt dự án: kêu gọi trồng 10.000 cây xanh tại Việt Nam cho đến năm 2011 (hiện được triển khai mỗi ngày), đào tạo doanh nhân trẻ có kỹ năng về phát triển doanh nghiệp bền vững… Dự án đang triển khai sang các vùng miền, đặc biệt tại các trường học.
Sang Thái Lan để tham gia vòng chung kết cuộc thi Ý tưởng kinh doanh xã hội toàn cầu, cậu đem đến cho ban giám khảo sự bất ngờ với dự án phát triển bền vững than sạch. Tuy không đoạt được giải thưởng tuyệt đối nhưng qua lần tham gia đó Thái đã định hình rõ ràng hơn về một cuộc thi ý tưởng kinh doanh quốc tế đầy cạnh tranh.
“Trong chuyến đi này, tôi ấn tượng mãi với một thành viên ban giám khảo người Philippines tên Xavier Anpasa, ông có một dự án kinh doanh dùng những sản phẩm vứt đi ở bãi rác để làm những vật dụng dùng được, tạo ra hàng nghìn việc làm cho người dân khu bãi rác. Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm về cuộc đời, con người và cả dự án họ thực hiện” - Hồng Thái chia sẻ.
Hành trang mang tên Việt Nam
Balô của Hồng Thái trong mỗi chuyến đi nước ngoài đều có cuốn sách Việt Nam sức mạnh con rồng kinh tế (Vietnam - strength of an economic dragon) do tiến sĩ Nguyễn Xuân Kiên (viện trưởng Viện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội Việt Nam và Đông Nam Á) biên soạn.
Hồng Thái thường tặng bạn bè quốc tế quyển sách song ngữ (Anh - Việt) này kèm lời khẳng định: “Chính những thanh niên Việt Nam như tôi đang thực hiện bước chuyển biến đáng kể này”.
![]() |
Đặng Hồng Thái (phải) tự tin trình bày ý kiến trong một hoạt động của bạn trẻ - Ảnh: nhân vật cung cấp |
Nếu bạn nghĩ Hồng Thái sẽ bỏ bê việc học để tham gia tình nguyện thì hoàn toàn nhầm. Cậu bạn này luôn quan niệm: “Học là nhặt những kiến thức kinh tế cơ bản để trở thành doanh nhân, đi là để tìm cách trở thành một doanh nhân phát triển bền vững. Những thành tích đạt được như từng viên gạch đánh dấu chặng đường đã qua. Quan trọng là sau những chuyến đi, tôi thay đổi bản thân ra sao và những dự án dành cho cộng đồng sẽ dài hơi thế nào".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận