Thụy gầy, nhỏ con. Đôi mắt mí lót rất sáng. Giọng nói cương trực, rắn rỏi, đúng chất nhà binh.
Thượng úy Vũ Văn Thụy và chiếc máy tính cự li bằng công thức ly giác - Ảnh: My Lăng
28 tuổi, thượng úy Vũ Văn Thụy là phó đại đội trưởng đại đội súng máy phòng không 12 li 7 (tiểu đoàn pháo phòng không - Lữ đoàn 950 - Quân khu 9).
Người xung phong ra đảo
Tốt nghiệp khoa pháo phòng không (Học viện Phòng không không quân), thiếu úy Vũ Văn Thụy về nhận nhiệm vụ tại Sư đoàn bộ binh 330 - sư đoàn nổi tiếng của Quân khu 9. Khi Lữ đoàn 950 ra Phú Quốc xây dựng đơn vị mới, chàng sĩ quan trẻ Vũ Văn Thụy là một trong những người xung phong ra đảo.
Cách đây hai năm, bắt đầu từ vị trí là một trung đội trưởng rồi lên phó đại đội trưởng, nhiệm vụ của Thụy là chỉ huy, quản lý và huấn luyện bộ đội chuyên ngành súng máy phòng không 12 li 7.
Thượng úy Vũ Văn Thụy cho biết: "Vũ khí trang bị cho đơn vị đã qua nhiều năm sử dụng, tính đồng bộ không cao. Trong phân đội súng máy phòng không không có biên chế máy đo cự li, phải đo bằng công thức và tính nhẩm".
Theo anh Thụy, trong khi tính toán cự li mục tiêu, trắc thủ ống nhòm phải làm nhiều công việc: nhận dạng kiểu loại, nhớ kích thước máy bay, ước lượng góc đường bay, đo hóc kẹp và nhẩm tính cự li bằng công thức ly giác. Nếu trắc thủ có chỉ số thông minh cao, tính toán nhanh, thuần thục phải mất 7-8 giây mới có kết quả gần đúng.
Tuy nhiên, tốc độ bay của các loại phương tiện tiến công đường không lớn (khoảng 180-250m/s). Như vậy, khoảng sau gần 10 giây khi tính nhẩm xong thì mục tiêu đã bay được 1,8-2,5km mới thông báo được cự li gần đúng được một lần.
"Điều này sẽ làm mất thời cơ bắn hạ mục tiêu trên không. Thực tế trên đã làm tôi suy nghĩ phải làm thế nào để nâng cao trình độ chiến sĩ phân đội trong quan sát, phát hiện, nhận dạng và quản lý được mục tiêu, tính toán cự li của trắc thủ ống nhòm một cách nhanh nhất, chính xác nhất, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu" - anh Thụy nói.
Những sáng kiến không phải là nhiệm vụ cấp trên giao mà bản thân mình thấy công việc có gì chưa tốt thì tự giác nghiên cứu làm, không bao giờ tính toán về tiền bạc, thời gian, công sức bỏ ra
Thượng úy VŨ VĂN THỤY
6 tháng và 1 công trình
Bắt đầu từ con số không, Thụy tìm đến với lập trình và điện - điện tử, tự mua tài liệu, linh kiện, tự học, tự mò mẫm làm. Cái nào không biết thì tìm tài liệu trong và ngoài nước trên mạng, hỏi bạn bè. Bắt đầu từ ngôn ngữ lập trình, Thụy học xong các nội dung cơ bản rồi chuyển qua lập trình vi điều khiển.
Anh kết hợp vừa học lập trình vừa học điện - điện tử căn bản, lý thuyết mạch, kỹ thuật xung, số, vi xử lý... Nhiều đêm mã code viết không chạy, phải ngồi cả đêm để gỡ lỗi! Không ít lần mạch bị cháy do làm chưa đúng, phải bỏ tiền mua linh kiện khác thay thế.
"Có những lúc mình thấy bế tắc đến nỗi nghĩ rằng không thể vượt qua khó khăn. Sau đó mình bình tĩnh lại, tìm hiểu xem khúc mắc chỗ nào rồi thay đổi phương pháp, mình chia nhỏ những khâu cần giải quyết trong kế hoạch thực hiện, làm chậm, làm chi tiết và dứt điểm" - thượng úy Thụy kể.
Sau 6 tháng vừa học vừa mày mò làm, Vũ Văn Thụy đã cho ra đời sản phẩm hoàn chỉnh mang tên máy tính cự li bằng công thức ly giác. Giá thành sản phẩm chỉ khoảng 5 triệu đồng. Cấu tạo máy nhỏ gọn, gồm hai phần: thân máy và bảng thông số mục tiêu. Cách sử dụng máy rất đơn giản.
Thượng úy Vũ Văn Thụy cho biết máy này giải quyết hai vấn đề: thời gian, độ chính xác tuyệt đối (nếu xạ thủ đo đúng). Máy tính đã giúp giảm bớt một lượng công việc khá lớn của trắc thủ ống nhòm, cự li mục tiêu tính ra nhanh hơn người tính nhẩm và độ chính xác cao hơn rất nhiều.
Máy tính cự li bằng công thức ly giác của Vũ Văn Thụy đã được ứng dụng hiệu quả vào quá trình huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu.
Công trình thứ hai của Thụy là máy tính lỗ ngắm cho súng máy phòng không 12 li 7, hoàn thành vào tháng 1-2017, chỉ sau một tháng nghiên cứu! Với máy này, xạ thủ 1 không phải tính lỗ ngắm nữa. Lỗ ngắm do máy tính tính ra nhanh, chính xác hơn nhiều so với xạ thủ 1 tính. Sáng kiến này đã đạt giải nhất cuộc thi sáng kiến cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện của lữ đoàn năm 2017.
Thượng úy Vũ Văn Thụy cho biết anh đang nghiên cứu chế tạo thiết bị hỗ trợ bắn cản cho súng máy phòng không 12 li 7 trong điều kiện sương mù, thời tiết xấu không nhìn thấy mục tiêu. Với người sĩ quan trẻ rất năng động và tâm huyết này, có lẽ "tài sản" quý của anh sẽ không dừng lại ở con số 3.
Điều Thụy sướng nhất
Thụy nói điều anh sướng nhất không phải là vị trí trong công việc mà chính là "tài sản" quý anh có được sau mấy năm ra đảo công tác. Đến giờ, "tài sản" của Thụy là 3 sáng kiến, trong đó có một sáng kiến đang trong tầm bí mật.
Công trình mà anh chàng tâm đắc nhất là máy tính cự li bằng công thức ly giác.
Công trình này đạt giải nhất Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ, trang thiết bị huấn luyện của Lữ đoàn 950 năm 2016, được hội đồng giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo cấp quân khu tặng giải khuyến khích, hội đồng giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo cấp toàn quân tặng giải khuyến khích cuộc thi Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội năm 2017.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận