Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã thực hiện khảo sát 103 cầu thủ bóng đá nữ, tuổi từ 26-40, từng bị chấn thương ACL 12 năm về trước. Ngoài việc chụp X-quang, các VĐV trên còn phải trả lời các câu hỏi về chất lượng của các hoạt động sống liên quan đến đùi.
Hơn phân nửa số phụ nữ được khảo sát đã mắc chứng OA, gây những cơn đau liên tục và giới hạn cử động đùi. 60% đối tượng nghiên cứu cho biết đã trải qua phẫu thuật ngay sau khi bị chấn thương. Tuy nhiên, các phẫu thuật đó không hề có tác dụng đáng kể nào lên tình hình sức khoẻ của các VĐV hiện tại.
Trong một tuyên bố, người lãnh đạo cuộc nghiên cứ, tiến sĩ L. S. Lohmander, cho biết tỉ lệ mắc chứng OA cao ở các nữ VĐV có thể có tác động rất xấu đến tình trạng sức khoẻ sau này của họ.
Chứng OA có thể phát triển mạnh theo tuổi tác và có thể phải cần đến phẫu thuật đục xương hay thay thế khớp nối ở độ tuổi 50. Điều nguy hiểm là khi vượt quá 75 tuổi, nguy cơ các khớp nối nhân tạo bị lỏng cao hơn 3 lần so với năm 65 tuổi.
Các tác giả nghiên cứu lưu ý rằng các phương pháp phẫu thuật hiện đại có thể có hiệu quả hơn trong việc ngăn chặn OA ở các VĐV nữ, nhưng cần phải được chứng minh qua nghiên cứu khoa học.
Nghiên cứu cũng nhấn mạnh đến việc cải thiện quá trình ngăn chặn và chữa trị ACL ở VĐV nữ vì họ thường dễ bị chấn thương ACL cao hơn nam giới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận