Phóng to |
|
Sách do NXB Văn Hóa Văn Nghệ ấn hành - Ảnh: L.Điền |
Với tập sách Chân dung bằng chữ mới in nhân dịp kỷ niệm Ngày nhà báo VN năm nay, sẽ không ít người ngạc nhiên khi biết tác giả đã dành công phu lần tìm tư liệu đủ để viết về một người hát hay nhất bài Tiểu đoàn 307.
Đề tài thoạt tiên khó gây chú ý cho số đông, nhưng nếu tinh ý sẽ phải giở ra đọc, bởi xưa nay những nhận định ai đã “hát hay nhất” đôi ca khúc nào đó đều từ cảm tính của người nghe, chứ không xuất phát từ những cuộc bầu chọn. Và người đọc đã bị thuyết phục trước những trang viết xúc động về nghệ sĩ Quốc Hương, khởi đi từ cuộc đời bất hạnh, mồ côi, lưu lạc, đến những giai đoạn trở thành chứng nhân cho một thời kỳ lịch sử hào hùng Nam bộ và bằng tiếng hát của mình, Quốc Hương đã sống với công chúng miền Nam và cả nước.
Dựng nên những chân dung của nhiều lĩnh vực: nhà chính trị, nhà văn, nghệ sĩ, nhà báo, diễn viên... từ tư liệu xác thực là hết sức kỳ công. Trần Thanh Phương (và Phan Thu Hương) đã tự nguyện làm cái việc đi, tìm, sưu tập, hệ thống và phối kiểm để đạt tính thuyết phục. Công việc ấy rất cần cho các thế hệ nghiên cứu về sau.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận