21/08/2024 11:11 GMT+7

Champions League 2024-2025: Những trận đấu nghìn tỉ

Việc UEFA cải cách, mở rộng quy mô Champions League từ mùa giải này mang đến nhiều tranh cãi. Nhưng có một sự thật không thể chối cãi: Tấm vé dự Champions League cũng ngày càng có giá trị hơn.

Champions League 2024-2025: Những trận đấu nghìn tỉ- Ảnh 1.

Những đội bóng như Galatasaray ngày càng thu hút nhiều ngôi sao nhờ tấm vé dự Champions League - Ảnh: REUTERS

Năm 2023, Man City vô địch Champions League và nhận được tổng tiền thưởng khoảng 120 triệu euro. Nhưng nếu tái lập chiến tích này ở mùa giải năm nay, nhà đương kim vô địch Anh có thể nhận được số tiền tối đa lên đến 161 triệu euro, tăng đến 30%.

Các đội lớn vẫn hưởng lợi

Việc UEFA mở rộng và cải cách Champions League càng biến giải đấu con cưng của họ thành một "cỗ máy kiếm tiền". Và tất nhiên phần lợi nhuận đó phải được chuyển hóa sang quỹ tiền thưởng cho các CLB dự giải. Theo thông báo của UEFA, quỹ tiền thưởng của Champions League sẽ tăng từ 2,03 tỉ euro lên 2,47 tỉ euro trong mùa giải năm nay, tức tăng gần 22%.

Đi cùng đó là sự thay đổi đáng kể trong cách thức phân chia tiền thưởng. Trong mô hình cũ, 25% sẽ được chia đều cho các đội góp mặt (500,5 triệu euro, theo như mùa giải 2022-2023), 30% cho thành tích (600,6 triệu euro), 30% nữa cho từng CLB theo bảng xếp hạng hệ số (600,6 triệu euro) và 15% cuối cùng cho "quỹ thị trường" - căn cứ trên giá trị bản quyền truyền hình ở từng quốc gia (300,3 triệu euro).

Theo mô hình này, các đội bóng có thành tích tốt trong vài năm trở lại đây sẽ càng có lợi. Ví dụ PSG dù dừng bước ở vòng 16 đội Champions League mùa 2022-2023 nhưng lại kiếm được nhiều hơn 27 triệu euro so với đội vào tứ kết là Benfica.

Sẽ có thay đổi lớn về cấu trúc tiền thưởng trong mùa giải tới. Cụ thể, 27,5% được chia đều cho 36 CLB dự giải. 37,5% chia theo thành tích. Và 35% cuối cùng phân bổ theo "một bảng hệ số mới", căn cứ trên bảng xếp hạng CLB của UEFA và giá trị bản quyền quốc gia.

Tất nhiên, những đội bóng lớn vẫn sẽ đứng đầu trên bảng hệ số này. Nhìn chung, các đội bóng càng đến từ những giải đấu đắt khách (Premier League, La Liga) sẽ càng có lợi.

Nhưng các đội bóng nhỏ cũng không có gì phải phàn nàn, bởi phần chia tối thiểu cho việc dự giải cũng tăng lên. Mùa giải năm ngoái, chỉ cần góp mặt ở vòng bảng Champions League, đội bóng sẽ nhận được 15,6 triệu euro. Còn ở mùa giải năm nay, con số tương ứng là 18,6 triệu euro.

Hấp dẫn cuộc đua giành vé

Do số trận tăng lên đáng kể - khi mỗi CLB giờ đây sẽ đá 8 trận vòng bảng thay vì 6 trận như trước đây, tiền thưởng cho thành tích mỗi trận cũng bị xé lẻ ít nhiều. Cụ thể, mỗi trận thắng vòng bảng giờ đây được thưởng 2,1 triệu euro (năm ngoái là 2,8 triệu euro) và mỗi trận hòa 700.000 euro (năm ngoái là 930.000 euro).

Nhưng mặt khác, số trận tăng lên giúp cơ hội kiếm tiền của các CLB trung bình cao hơn đáng kể. Như ở mùa giải năm ngoái, Union Berlin và Sao Đỏ Belgrade chẳng thể giành nổi trận thắng nào khi họ rơi vào bảng đấu toàn các CLB lớn.

Tiếp đó, các CLB sẽ nhận được thêm tiền thưởng cho thứ hạng chung cuộc ở vòng bảng. Cả những đội xếp hạng từ 9 - 24 (tương ứng với hạng 2 - 3 vòng bảng theo công thức cũ) cũng nhận thưởng đáng kể, kèm tấm vé đá vòng play-off để tranh 8 vé phụ vào vòng 16 đội. Tiền thưởng cho việc vượt qua từng vòng đấu tăng khoảng 20% so với năm ngoái.

Dan Plumley, một chuyên gia tài chính ở Anh, tính toán rằng một CLB Premier League chỉ cần tiến vào vòng 16 đội sẽ nhận được số tiền ít nhất là 70 triệu euro. Và chỉ cần có thành tích tương đối ở vòng bảng, một CLB Anh bất kỳ cũng sẽ nhận được khoảng 50 triệu euro (tương đương 1.380 tỉ đồng). Con số tương ứng với những đại diện đến từ các nền bóng đá trung bình sẽ thấp hơn nhưng cũng vào khoảng 30 - 40 triệu euro (800 - 1.100 tỉ đồng).

Ai là người hưởng lợi nhất với cuộc cải cách lịch sử của Champions League? Các đội bóng lớn nhận thêm nhiều tiền hơn, nhưng rủi ro với họ cũng lớn. Lịch thi đấu của Man City, Liverpool, Arsenal hay Real Madrid, Barca, Bayern Munich giờ đây bị đẩy đến ngưỡng kịch trần.

Đó là lý do hầu hết các đội bóng lớn đều phàn nàn về các kế hoạch mở rộng quy mô giải đấu của UEFA. Còn với các CLB trung bình, tấm vé dự Champions League giờ đây lại càng quan trọng với họ, khi nó mang lại doanh thủ nghìn tỉ.

Xác định 29 CLB tham dự Champion League mùa giải 2024-2025

Champions League mùa giải 2024-2025 đã xác định 29 cái tên tham dự. Và lượt trận play-off sẽ xác định 7 cái tên còn lại trong 14 đội lọt vào đến vòng đấu này.

Lille được đánh giá là đội mạnh nhất ở vòng này với giá trị đội hình là 241 triệu euro (theo Transfermakrt). Lần gần nhất Lille chơi ở Champions League là vào mùa giải 2021-2022 và họ tạo ra dấu ấn đáng kể khi lọt vào đến vòng 16 đội.

Xếp sau Lille là Galatasaray, với giá trị đội hình 210 triệu euro cùng nhiều ngôi sao đáng chú ý trong đội như Icardi, Batshuayi, Ziyech, Zaha... Đối thủ của Galatasaray là Young Boys đến từ Thụy Sĩ.

Champions League 2024-2025: Những trận đấu nghìn tỉ- Ảnh 2.TV360 phát sóng UEFA Champions League 3 năm tới

Ngày 15-8, TV360 chính thức công bố sở hữu bản quyền phát sóng các giải đấu cấp câu lạc bộ của UEFA trong 3 mùa liên tục trên các hạ tầng truyền hình, OTT tại thị trường Việt Nam.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên