
Gia đình nhà vợ của Brooklyn Beckham liên tục vướng kiện tụng - Ảnh: IGNV
Theo People, tỉ phú Nelson Peltz và vợ đang đối mặt với vụ kiện thứ hai trong vòng 2 năm liên quan đến chú chó cứu hộ tên Houdini.
Người nộp đơn kiện là bà Joy Ransom, quản gia của gia đình. Bà yêu cầu bồi thường hơn 50.000 USD, đồng thời cho rằng gia đình Peltz đã biết việc con vật thường xuyên tấn công người nhưng không có biện pháp kiểm soát phù hợp.
Cha vợ Brooklyn bị kiện lần hai
Joy Ransom đã nộp đơn kiện Nelson và Claudia Peltz vào ngày 10-7. Người phụ nữ này cho biết bà bị chó của gia đình tỉ phú tấn công tại dinh thự của gia đình Peltz ở Palm Beach vào ngày 23-12-2025.
Theo nội dung đơn kiện, Nicola Peltz Beckham - vợ Brooklyn Beckham cũng có mặt khi sự việc xảy ra. Thời điểm đó, Joy Ransom đang làm việc tại nhà của gia đình Peltz để chuẩn bị quà cho dịp lễ và không có hành vi bất cẩn dẫn đến vụ việc.

Nicola Peltz Beckham và chú chó cưng của gia đình - Ảnh: IGNV
Nữ quản gia tiết lộ gia đình Peltz đã biết chú chó này có xu hướng "dễ tấn công người" trước khi xảy ra sự việc. Hồ sơ cũng nêu chú chó chưa từng được huấn luyện chó nghiệp vụ hoặc huấn luyện hành vi.
TMZ cho biết vụ kiện trước đã được giải quyết bằng một thỏa thuận bảo mật. Gia đình Nelson Peltz phủ nhận có hành vi bất cẩn và cũng bác bỏ việc nữ quản gia từng tiếp xúc trực tiếp với chú chó.
Luật sư Michael Steinger, đại diện cho Joy Ransom, nhận định vụ việc đầu tiên đáng lẽ phải là lời cảnh báo đối với chủ nuôi.
Ông cho rằng khi một con chó từng cắn người, chủ sở hữu có trách nhiệm thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa hợp lý để ngăn sự việc tái diễn. Tuy nhiên, gia đình nhà Peltz lại không thực hiện những điều đó.

Gia đình tỉ phú Nelson Peltz phủ nhận hầu hết các cáo buộc - Ảnh: IGNV
Đơn kiện của Joy Ransom còn cáo buộc Nelson và Claudia Peltz không báo cáo xu hướng nguy hiểm của chú chó với cơ quan kiểm soát động vật có thẩm quyền và không xin giấy chứng nhận đăng ký cho con vật.
Theo Joy Ransom, vụ việc khiến bà phải trả khoản chi phí y tế lớn và chịu nhiều thương tích cơ thể, đau đớn về thể chất lẫn tinh thần, tổn thương tâm lý, suy giảm khả năng lao động. Do đó bà yêu cầu bồi thường hơn 50.000 USD và đề nghị vụ việc được xét xử bởi bồi thẩm đoàn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận