Đó là em P.H.D., 8 tuổi, ngụ ở Cần Giờ, TP.HCM. Người nhà em D. kể lại chiều 27-5, hai cha con em đã ăn món sam biển. Sau đó, cha em D. có biểu hiện tê lưỡi, tê tay chân… và tử vong trên đường đi cấp cứu. Còn em D. được đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 cấp cứu.
Theo bác sĩ Hoàng Khoa, so biển có vẻ ngoài giống sam biển nên người dân thường tưởng là sam biển. So biển có chứa độc tố tetrodotoxins. Khi ăn so biển, chất độc này nhanh chóng ngấm vào cơ thể và gây những triệu chứng ngộ độc cấp tính như đau bụng, nôn mửa, tay chân bủn rủn, vùng môi, lưỡi, đầu ngón tay ngứa ngáy và tê cứng, dẫn đến suy hô hấp, trụy tim mạch. Nếu không được cấp cứu kịp thời dễ dẫn đến tử vong.
Bác sĩ Phạm Thị Kim Hoa, giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Cần Giờ, xác nhận cha em D. (ông P.P.H., 41 tuổi) đã bị tử vong sau khi ăn so biển (người nhà ông D. gọi là con sam biển có đuôi tròn) do một người bạn từ Tiền Giang mang đến cho. Từ đầu năm đến nay, tại huyện Cần Giờ xảy ra ba vụ ngộ độc do ăn so biển với bảy người ngộ độc, trong đó có một ca tử vong là trường hợp kể trên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận