02/07/2008 04:30 GMT+7

Cha mẹ chủ quan, con xuất huyết tiêu hóa nặng

BS TRẦN MẠNH HÀ
BS TRẦN MẠNH HÀ

TT - Trẻ em có thể mắc bệnh viêm loét dạ dày - tá tràng. Bệnh làm trẻ ăn không ngon, ngủ không yên.

cXnjvMma.jpgPhóng to

Ăn uống hợp vệ sinh giúp trẻ tránh lây nhiễm vi khuẩn H.pylori - Ảnh: N.C.T.

TT - Trẻ em có thể mắc bệnh viêm loét dạ dày - tá tràng. Bệnh làm trẻ ăn không ngon, ngủ không yên.

Anh N.V.T., 30 tuổi, nhà ở quận Tân Bình, TP.HCM, có con trai tên N.B.L., gần 5 tuổi. Cháu có than với anh là đau bụng vùng trên rốn, đau âm ỉ, lúc đau lúc không đau. Anh và vợ nghĩ con mình bị nhiễm giun sán nên mua thuốc xổ giun cho con uống nhưng vẫn không giảm đau.

Nghe lời mách bảo của người quen, anh T. tự mua thuốc chống co thắt, men tiêu hóa về cho cháu tiếp tục uống. Nửa tháng sau, cháu L. có biểu hiện nôn ói ra máu đỏ bầm lượng ít và đi cầu phân đen, anh T. và vợ vẫn không đưa cháu đi khám vì nghĩ hôm trước cho cháu ăn chè đậu đen. Ngày hôm sau cháu L. ói ra máu đỏ tươi lượng rất nhiều, sau ói than mệt nhiều. Lúc này anh T. và vợ mới lo đưa cháu đi cấp cứu bệnh viện gần nhất.

10 giờ, cháu vào cấp cứu trong tình trạng da xanh, niêm mạc và môi rất nhợt, huyết áp tụt, mạch nhanh, bị sốc do mất máu khá nhiều. Các bác sĩ cấp cứu chẩn đoán cháu bị xuất huyết tiêu hóa trên mức độ nặng nghi do viêm loét dạ dày - tá tràng.

Bệnh viêm loét dạ dày - tá tràng không chỉ gặp ở người lớn mà còn gặp ở cả trẻ em. Nguyên nhân viêm loét dạ dày - tá tràng thường do vi khuẩn H.pylori. Vi khuẩn này có thể lây truyền theo đường miệng - miệng (thường gặp ở những trẻ sống trong gia đình có người bị viêm loét dạ dày - tá tràng), phân - miệng (do vệ sinh ăn uống kém, ô nhiễm môi trường, nguồn nước nhiễm bẩn).

Triệu chứng thường gặp là đau bụng, thường đau ở vị trí phía trên rốn hay xung quanh rốn. Ngoài ra trẻ có thể bị nôn ói, bụng bị đầy hơi, ăn vào khó tiêu khiến trẻ không muốn ăn uống, mất ngủ do cơn đau thường xuất hiện lúc nửa đêm, chán ăn, ói ra máu, đi cầu phân đen... Biến chứng do viêm loét dạ dày gây ra cho trẻ gồm: suy dinh dưỡng, thiếu máu, xuất huyết tiêu hóa, thủng dạ dày, hẹp môn vị.

Trẻ con thường không diễn tả đúng cơn đau, vị trí đau do bệnh gây ra. Vì thế nhiều trường hợp cha mẹ dễ bỏ qua. Cho nên cha mẹ nhớ theo dõi cơn đau bụng của trẻ, không cho uống thuốc giảm đau sẽ làm mất triệu chứng đau bụng. Đưa trẻ đi khám nếu trẻ bị đau bụng thường xuyên hoặc cơn đau bụng cấp tính dữ dội.

Để phòng ngừa căn bệnh trên, cha mẹ nhớ hướng dẫn con mình giữ vệ sinh trong ăn uống, sinh hoạt để tránh bị lây nhiễm vi khuẩn H.pylori. Bản thân cha mẹ nếu bị viêm loét dạ dày - tá tràng thì cần đi khám bệnh, làm xét nghiệm xem có nhiễm vi khuẩn H.pylori, nếu nhiễm thì uống thuốc diệt vi khuẩn theo toa bác sĩ.

BS TRẦN MẠNH HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên