23/03/2016 14:42 GMT+7

Cha không cho tiền chuộc xe, con đốt nhà cháy rụi

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Tức giận vì cha không cho tiền chuộc lại chiếc xe đã cầm cố trước đó, Đức đã đốt nhà ngay trong đêm.

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường vụ cháy
Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường vụ cháy - Ảnh: Bửu Đấu

Đầu giờ chiều 23-3, thiếu tá Nguyễn Văn Trí - phó Công an thị trấn An Phú, huyện An Phú, An Giang - cho biết đơn vị vừa phối hợp với Cơ quan điều tra Công an huyện khám nghiệm xong hiện trường vụ đốt nhà xảy ra khoảng 3g30 sáng cùng ngày tại tổ 42, ấp An Thạnh, thị trấn An Phú.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà ông Võ Văn Hởi (52 tuổi, ở tổ 42, ấp An Thạnh, thị trấn An Phú) vào lúc giữa khuya. Ngay sau khi nhận được thông tin các ngành chức năng An Phú đã đến hiện trường ứng cứu, nhưng do nhà gỗ ở trong khu dân cư, gần trường học nên ngọn lửa bùng cháy rất nhanh.

Đến gần 5g sáng lửa mới được dập tắt hoàn toàn, nhưng căn nhà và toàn bộ tài sản đã cháy rụi. 

Theo Công an thị trấn An Phú, bước đầu xác định vụ cháy do chính Võ Tấn Đức (32 tuổi, con ruột ông Hởi) đốt. Làm việc với cơ quan chức năng, Đức khai do xin ông Hởi 2 triệu đồng để chuộc xe nhưng không được, quá tức giận nên đốt nhà. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an huyện An Phú tiếp tục làm rõ.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên