02/05/2021 22:11 GMT+7

CĐV Man Utd xuống sân tỏ rõ giận dữ, trận gặp Liverpool nguy cơ hoãn

QUỐC THẮNG - T.VĨ
QUỐC THẮNG - T.VĨ

TTO - Vài giờ trước khi trận đấu giữa Manchester United với Liverpool ở Premier League bắt đầu, hàng ngàn người hâm mộ Man Utd đã xông vào sân Old Trafford để biểu tình kêu gọi ông chủ Glazer "cút đi". Trận đấu vì thế có nguy cơ hoãn lại.

Các CĐV Manchester United biểu tình kêu gọi gia đình ông chủ Glazer hãy 'cút đi' - Nguồn: Manchester Evening News

Trận đấu giữa Manchester United với Liverpool trên sân Old Trafford dự kiến bắt đầu lúc 22h30 ngày 2-5, nhưng vào lúc 22h (14h giờ địa phương), hàng ngàn CĐV Man Utd đã xông vào sân mang theo pháo sáng, giương cao băng rôn kêu gọi gia đình ông chủ Glazer hãy "cút đi".

Cuối cùng cảnh sát đã giải tán những người ủng hộ khỏi sân nhưng khắp nơi đều là rác, pháo và nhiều đồ vật khác nhau. Các CĐV cũng tập trung tại khách sạn Lowry của Manchester United để ngăn cản đội đến sân bóng.

CĐV Man Utd xuống sân tỏ rõ giận dữ, trận gặp Liverpool nguy cơ hoãn - Ảnh 2.

Đám đông CĐV Manchester United ùa vào sân để đốt pháo sáng và biểu tình - Ảnh: Getty Images

Trước vụ việc này, báo chí Anh lo ngại trận đấu sẽ bị hoãn nhưng ban tổ chức Premier League tuyên bố trận đấu vẫn sẽ diễn ra.

Mặc dù cảnh sát đã rất nỗ lực giải tán được đám đông tại sân Old Trafford nhưng do phải tiến hành khử trùng các thiết vị và vật dụng trên sân để tránh COVID-19, và cùng với việc các cầu thủ vẫn đang kẹt tại khách sạn và không thể ra xe buýt để đến sân (hiện chỉ có mỗi trọng tài Michael Oliver có mặt tại sân), ban tổ chức Premier League có thể sẽ quyết định hoãn trận đấu.

Với việc trận Man Utd - Liverpool bị hoãn, Manchester City phải chờ đợi thêm ít nhất một tuần nữa mới có thể lên ngôi vô địch Premier League.

Sau vòng 34, Man City đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 80 điểm, hơn Man Utd 13 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn đối thủ một trận.

Được biết trong thời gian qua, các cuộc biểu tình của CĐV Manchester United diễn ra thường xuyên sau khi ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" góp mặt trong hội đồng sáng lập giải European Super League.

Dù sau đó ban lãnh đạo Manchester United đã xin lỗi và rút lui nhanh chóng nhưng các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn. Trong đó hầu hết là nhắm vào gia đình ông chủ người Mỹ Glazer.

Nhìn ESL từ Premier League Nhìn ESL từ Premier League

TTO - Những CLB tham gia "siêu giải đấu" European Super League (ESL) bị các cựu danh thủ và các CĐV gán cho tội danh "phản bội". Nhưng liệu điều đó có công bằng?

QUỐC THẮNG - T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên