Chủ nhật, ngày 11 tháng 4 năm 2021
-
Chuyện chưa kể về cây trái cố đô Huế - Kỳ cuối: Bồi đắp cho Huế xanh
TTO - Ở Huế xưa nay, việc xây mới công trình gì cũng dễ bị dư luận phản ứng vì đối chọi di tích, di sản. Nhưng việc đầu tư cho công viên và cây xanh đường phố có lẽ đã chạm vào "giá trị cốt lõi" của Huế nên được người dân ngợi khen nức nở.
-
Hạt chà là 2.000 năm vẫn nảy mầm bình thường
TTO - Một nhóm các nhà khoa học mới đây đã trồng thành công những hạt chà là có tuổi đời đến 2.000 năm, được lấy từ một pháo đài cổ và những hang động ở Trung Đông.
-
Bốn cây chà là quý hiếm bị "nhốt"
TT - Bốn cây chà là Canary có nguồn gốc từ vùng biển tây bắc châu Phi, được người Pháp đưa sang trồng ở Huế cách đây hơn 100 năm, hiện bị “nhốt” trong một vườn cây chật hẹp, ẩm thấp và đang có dấu hiệu lụi tàn.
Đọc nhiều
-
Mỏ cát trên sông Tiền được mua với giá hơn 2.811 tỉ đồng
-
Gí dao kêu tài xế xe buýt 'chở đi miền Tây trốn gia đình', CSGT 2 đội Hàng Xanh, Bến Thành bắt gọn
-
Chồng Nữ hoàng Anh qua đời
-
Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy liên quan thế nào đến vụ giết người?
-
Tân Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn gởi thư cho nhà giáo cả nước
-
Ông Đoàn Ngọc Hải đòi lại tiền xây nhà cho người nghèo, Quảng Nam và An Giang nói gì?