Chọn Kon Tum - Ngọc Hồi làm điểm cầu kết nối bởi vào ngày 10-8-1961, tại đây quân đội Mỹ đã phun rải những thùng dioxin đầu tiên, bắt đầu cuộc chiến tranh hóa học khủng khiếp nhất tại Việt Nam.
Và điểm cầu TP.HCM là tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh TP. Khách mời của cầu truyền hình gồm: giáo sư, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng (nguyên giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, phó chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin TP.HCM), giáo sư Fuji Moto (người từng công bố với toàn thế giới những tấm ảnh về cặp song sinh dính liền Việt - Đức do ảnh hưởng của chất độc da cam và vận động quyên góp cho ca mổ lịch sử này), ông Len Aldis - chủ tịch Hội Hữu nghị Anh - Việt, người đã vận động 1 triệu chữ ký gửi tổng thống Mỹ Bush và tổng thư ký Liên Hiệp Quốc yêu cầu bồi thường cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam cùng những nhân chứng sống đã đi hết nửa cuộc đời trong nỗi đau da cam cùng gia đình của họ...
* Sáng nay còn có chương trình “Đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo” lúc 6g30, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3. Đây là hoạt động do Hội Chữ thập đỏ TP.HCM cùng Trung tâm truyền hình Việt Nam tại TP.HCM thực hiện.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận