
Tuyển U22 Thái Lan chưa biết có thể sử dụng lực lượng tốt nhất ở SEA Games hay không - Ảnh: DAILY NEWS
Gần đây, HLV tuyển U22 Thái Lan Thawatchai Damrong-Ongtrakul đã công bố bản danh sách lên đến 50 cầu thủ nhằm chuẩn bị cho SEA Games 33. Phần lớn trong số này là những người đang chơi ở trong nước cho các CLB ở Thai-League 1, Thai-League 2 và Thai-League 3.
Điều này gây ra rất nhiều khó khăn cho đội chủ nhà, khi các giải đấu trong nước không dừng thi đấu để cầu thủ có thời gian tập trung toàn bộ cho SEA Games 33. FAT đã nhiều lần đàm phán nhưng các CLB chưa gật đầu với đề nghị "nhả quân" cho đội U22 quốc gia.
Điều này có thể đặt U22 Thái Lan vào tình thế khó khăn khi không có đủ cầu thủ chất lượng. Trong khi đó, mục tiêu của họ là phải giành được huy chương vàng trên sân nhà.
Trong hoàn cảnh đó, một giải pháp kỳ lạ có thể được FAT cũng như ban huấn luyện U22 Thái Lan tính đến. Theo báo Daily News của Thái Lan, các cầu thủ có thể phải làm việc "bán thời gian" trên tuyển và CLB.
Cụ thể một số người có thể sẽ thi đấu ở SEA Games, rồi sau đó phải lập tức quay về làm nhiệm vụ cho đội bóng chủ quản. Không loại trừ khả năng họ sẽ phải thi đấu hai ngày liên tiếp, cho hai đội khác nhau.
Daily News đánh giá rằng giải pháp này mang tính tình thế, và có thể áp dụng tại vòng bảng khi U22 Thái Lan chỉ phải gặp các đội yếu như Campuchia và Timor Leste.
Tuy nhiên nó cũng có thể tạo ra những hậu quả khó lường, đặc biệt là chuyện thể lực khi cầu thủ phải liên tục di chuyển, thi đấu ở đội tuyển U22 và CLB chủ quản. Việc tập luyện cũng sẽ rất khó khăn, bởi chiến thuật ở U22 Thái Lan và ở CLB chắc chắn có nhiều sự khác biệt. Giải pháp "bán thời gian" này có thể khiến đội chủ nhà phải trả giá đắt ở SEA Games.
SEA Games 33 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 20-12 tại Thái Lan. Mục tiêu của chủ nhà là giành cả 4 HCV bóng đá đại hội với tuyển U22, tuyển nữ, futsal nam và nữ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận