08/01/2019 21:33 GMT+7

Cầu thủ Quang Hải và phó giáo sư trẻ nhất là 'Gương mặt trẻ thủ đô 2018'

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Tối 8-1 tại Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội tuyên dương 10 gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu năm 2018 và tổ chức chương trình dạ hội chào Xuân mới năm 2019.

Cầu thủ Quang Hải và phó giáo sư trẻ nhất là Gương mặt trẻ thủ đô 2018 - Ảnh 1.

Quang Hải ghi bàn thắng vào lưới Pakistan tại vòng bảng bóng đá nam Asiad 2018 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Năm nay tròn 10 năm Thành đoàn Hà Nội tổ chức vinh danh và trao thưởng Gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu, là phần thưởng trao tặng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi có thành tích và đóng góp đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội: học tập, nghiên cứu khoa học; lao động sáng tạo phát triển kinh tế; an ninh quốc phòng; thể dục thể thao; văn hóa nghệ thuật; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Trong số 10 gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2018, cầu thủ Nguyễn Quang Hải, PGS Phan Ngọc Huyền trẻ nhất được bổ nhiệm năm 2018 tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội được vinh danh là gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu nhất.

Tại lễ vinh danh, ông Đào Đức Toàn, phó bí thư Thành ủy Hà Nội, biểu dương những thành tích các bạn trẻ đạt được trên các lĩnh vực, thể hiện ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến; là tinh thần dám nghĩ, dám làm, vượt qua khó khăn, thử thách; có tác dụng cổ vũ rất lớn cho thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng, phát triển thủ đô và đất nước; góp phần khẳng định vững chắc vị trí, vai trò của thế hệ trẻ thủ đô thời đại mới.

Cầu thủ Quang Hải và phó giáo sư trẻ nhất là Gương mặt trẻ thủ đô 2018 - Ảnh 2.

PGS Phan Ngọc Huyền trẻ nhất được vinh danh - Ảnh: HÀ THANH

Cầu thủ Quang Hải và phó giáo sư trẻ nhất là Gương mặt trẻ thủ đô 2018 - Ảnh 3.

Tuyên dương 10 gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu năm 2018. Hiện cầu thủ Nguyễn Quang Hải đang cùng đồng đội tham dự Asian Cup 2019, tuổi trẻ thủ đô gửi lời chúc đến đội tuyển Việt Nam - Ảnh: HÀ THANH

10 gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu:

1. Cầu thủ bóng đá Nguyễn Quang Hải (SN 1997, CLB Hà Nội): Quả bóng vàng năm 2018, cầu thủ xuất sắc nhất giải AFF Cup 2018.

2. Vận động viên cử tạ Lại Gia Thành (SN 1998, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội): 3 huy chương vàng cử tạ trẻ thế giới; 1 huy chương bạc cử tạ thế giới; 3 huy chương vàng cử tạ trẻ châu Á; 3 huy chương vàng giải vô địch cử tạ trẻ toàn quốc; 3 huy chương vàng ĐH thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII.

3. PGS Phan Ngọc Huyền (SN 1983, giảng viên cao cấp khoa Lịch sử, Trường ĐHSP Hà Nội): Là phó giáo sư trẻ nhất được bổ nhiệm trong năm 2018 của trường; xuất bản 1 sách nghiên cứu, tham gia biên soạn 14 đầu sách.

4. Học sinh Trần Bảo Duy (SN 2006, Trường liên cấp tiểu học và THCS Ngôi sao Hà Nội): huy chương vàng kỳ thi Olympic toán và khoa học quốc tế IMSO 2018 tại Hàng Châu (Trung Quốc); huy chương vàng kỳ thi toán châu Á - Thái Bình Dương APMOPS 2018; huy chương vàng kỳ thi toán quốc tế AMO 2018; huy chương vàng kỳ thi Tìm kiếm tài năng toán học trẻ MYTS 2018.

5. Sinh viên Phạm Đức Anh (SN 2000, Trường ĐH Y Hà Nội): Huân chương Lao động hạng ba năm 2018; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2017; bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT năm 2017; bằng khen của Trung ương Đoàn năm 2018; huy chương vàng kỳ thi Olympic hóa học quốc tế năm 2017; huy chương vàng kỳ thi Olypic hóa học quốc tế năm 2018.

6. Sinh viên Nguyễn Phương Thảo (SN 2000, ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội): Huân chương Lao động hạng ba; huy chương vàng Olympic sinh học quốc tế 2018; bằng khen của Chủ tịch nước; huy chương bạc Olympic sinh học quốc tế 2017.

7. Anh Đặng Xuân Trường (SN 1991, giám đốc Công ty nông nghiệp công nghệ cao Hachi): gương thanh niên thủ đô khởi nghiệp năm 2017; nhận học bổng tại Học viện kỹ thuật Hoàng gia Anh, London; ứng viên tham gia hội nghị thượng đỉnh toàn cầu tại Hydrabad Ấn Độ.

8. Thiếu tá Lê Trọng Hiếu (SN 1983, đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội, Công an quận Đống Đa): Huân chương Chiến công hạng ba; bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an; 2 giấy khen của giám đốc Công an thành phố Hà Nội năm 2018 vì đã có thành tích điều tra, bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản.

9. Anh Trần Xuân Chiến (Công ty CP xuất nhập khẩu và đầu tư NTC Việt Nam): giúp đỡ hàng trăm thanh niên lập nghiệp, nhận nhiều bằng khen, giải thưởng tình nguyện vì cộng đồng.

10. Sinh viên Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1995, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam): giải vàng Liên hoan nghệ thuật châu Á - Thái Bình Dương năm 2018; giải nhất Sao Mai toàn quốc năm 2015 dòng nhạc dân gian.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên