10/06/2015 10:40 GMT+7

Câu hỏi cũ và yêu cầu tự đổi mới

QUỐC LINH
QUỐC LINH

TT - Dường như đang có nhiều cái mới được sinh ra nhưng ít thấy khai tử cái cũ trong vô số phong trào, hoạt động của Đoàn.

Tại cuộc làm việc của Trung ương Đoàn với Thành đoàn TP.HCM mới đây, có những câu hỏi không mới nhưng không dễ trả lời. Nhắc lại nhiều câu hỏi cũ, một đại biểu hỏi rằng liệu tổ chức Đoàn đã thực hiện việc giám sát và phản biện xã hội tới đâu, mức độ nào với vai trò thành viên của Ủy ban MTTQ?

Để minh chứng, ý kiến này đặt vấn đề có khi nào trong cuộc họp HĐND thành phố mà Đoàn có riêng bản kiến nghị tập hợp câu hỏi, ý kiến của cử tri trẻ gửi lên không? Dẫn chứng rõ nhất ngay kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, các đại biểu thảo luận về Luật nghĩa vụ quân sự, liên quan trực tiếp đến đối tượng thanh niên nhưng hầu như chưa thấy tiếng nói của Đoàn hay Đoàn tập hợp ý kiến cử tri về luật này.

Có ý kiến cho rằng tự thân tổ chức Đoàn đôi lúc còn lúng túng, làm sao có thể giải quyết được lúng túng của thanh niên. Chúng ta nói rất nhiều đến đổi mới phương thức và nội dung hoạt động, song không thể phủ nhận có những việc, trong từng trào lưu mới của giới trẻ, Đoàn vẫn còn đi sau nếu không muốn nói là đứng bên lề. Nên để bảo rằng Đoàn đóng vai trò dẫn dắt người trẻ, định hướng dư luận e vẫn còn là một hành trình gian nan.

Ý kiến khác mong phải trang bị tốt cho những người làm công tác Đoàn sử dụng và tận dụng truyền thông một cách hiệu quả. Lập luận rằng nếu sử dụng tốt mạng xã hội, các phương tiện truyền thông hiện đại, chắc chắn sự lan tỏa hình ảnh đẹp, những hành động tích cực của thanh niên, của Đoàn sẽ còn sâu rộng trong xã hội hơn nữa. Câu chuyện bán dưa hấu giúp dân của tổ chức Đoàn tại Quảng Ngãi sẽ không đến nỗi gây hiểu lầm và lùm xùm không đáng có đến vậy nếu làm tốt khâu truyền thông từ đầu là một ví dụ.

Và trong khi còn có phần loay hoay đi tìm lời giải cho những bài toán ấy, việc Đoàn tự nhìn lại để đổi mới mình là điều phải làm liên tục. Trong đó, cần cả quyết tâm rà soát và đủ dũng khí để nói không, loại bỏ những phong trào, mô hình đã trở nên xưa cũ, không còn hợp thời. Dường như đang có nhiều cái mới được sinh ra nhưng ít thấy khai tử cái cũ trong vô số phong trào, hoạt động của Đoàn.

Vì suy cho cùng, cách làm của vài chục năm trước vẫn đem áp dụng trong thời buổi công nghệ số hiện nay thì cũng khó “vói” tới được với sự chuyển động của giới trẻ. Mà phương thức sinh hoạt chi đoàn, quản lý dòng dịch chuyển của đoàn viên trong trường học hiện nay chỉ là hai trong số những điều cần được xem xét thấu đáo. Bởi khi các trường dần chuyển qua phương thức học chế tín chỉ, khái niệm bạn cùng lớp gần như bị xóa bỏ nên tác dụng của mô hình chi đoàn lớp cũng phải xem lại.

Sẽ khó lòng trả lời trọn vẹn những câu mà chục năm trước đã hỏi, đến hôm nay vẫn được dành để hỏi tổ chức Đoàn. Xã hội luôn ghi nhận những việc làm được của Đoàn, song đòi hỏi vẫn luôn được đặt ra vì đó là yêu cầu cao hơn với tổ chức chính trị - xã hội của người trẻ. Bởi khi nhận mình ở vị trí tiên phong, được giao thực hiện chức năng giáo dục, tạo môi trường cho giới trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, việc Đoàn đối diện với nhiều câu hỏi khó là điều dễ hiểu.

QUỐC LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất