17/06/2014 14:14 GMT+7

Cầu Cổ Chiên "hụt hơi" vì thiếu vốn

N.ẨN
N.ẨN

TTO - Dự án cầu Cổ Chiên khởi công tháng 3-2011, sau đó dừng thi công hơn 12 tháng vì thiếu vốn. Tháng 8-2013, dự án khởi động lại nhưng tiếp tục thiếu vốn trầm trọng.

wlmY4744.jpgPhóng to
Trong ảnh, công trường thi công cầu Cổ Chiên

Tái khởi động dự án cầu Cổ ChiênNhà nước hùn vốn 1.051 tỉ đồng xây cầu Cổ Chiên

Theo Ông Nguyễn Chung Khánh - tổng giám đốc Ban Quản lý dự án 7 - Bộ Giao thông vận tải (đại diện chủ đầu tư) cho biết, về phần vốn ngân sách, hiện nay mới bố trí được 50tỉ đồng/1044 tỉ đồng đối với dự án thành phần 1 và 351 tỉ đồng/996 tỉ đồng đối với dự án thành phần 2.

Hiện tại, dự án đang gặp khó khăn về vốn nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ hoàn thành. Dự án cầu Cổ Chiên được khởi công tháng 3-2011, nhưng sau đó đã tạm dừng thi công hơn 12 tháng vì thiếu vốn và từ ngày 2-8-2013 dự án mới được khởi động lại đến nay.

Chủ đầu tư cho biết dự án đầu tư xây dựng cầu Cổ Chiên - QL 60, tỉnh Bến Tre và Trà Vinh là công trình trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn với tiến độ cấp bách và điều kiện thi công khó khăn đang được triển khai đồng loạt nhiều mũi thi công, làm việc liên tục 3 ca để đáp ứng tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án vào tháng 8-2015 theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải.

Đối với dự án thành phần 1 - xây dựng cầu chính vượt sông Cổ Chiên, có tổng mức đầu tư là 2.308 tỉ đồng (vốn BOT - đầu tư, kinh doanh và chuyển giao là 55%, vốn ngân sách nhà nước chiếm 45%), đã hoàn thành được 40% khối lượng và sản lượng thi công đạt 562 tỉ đồng.

Đối với Dự án thành phần 2 - xây dựng đường dẫn hai đầu cầu và trạm thu phí, có tổng mức đầu tư là 996 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước mới hoàn thành được 48% khối lượng, sản lượng thi công đạt 528 tỉ đồng.

N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên