25/02/2010 01:07 GMT+7

Cầu bộ hành... bị "hành"

THÂN HOÀNG (Cầu Giấy, Hà Nội)
THÂN HOÀNG (Cầu Giấy, Hà Nội)

TT - Để giảm ùn tắc giao thông và đảm bảo an toàn cho người đi bộ, TP Hà Nội đã cho xây dựng và đưa vào sử dụng năm cây cầu bộ hành trên những tuyến đường có mật độ giao thông cao. Thế nhưng những cây cầu này đang bị “chuyển công năng” thành nơi bán hàng, treo biển hiệu...

qXnzPdlO.jpgPhóng to

Biển hiệu treo trên trụ cầu ở đường Giải Phóng (Hà Nội)

Cầu vượt dành cho người đi bộ trên đường Nguyễn Chí Thanh (quận Đống Đa, Hà Nội) tại hai lối lên xuống bị hệ thống dây cáp, dây điện chằng chịt bủa vây. Nhiều búi dây cuộn lại thõng xuống ngang đầu người. Dưới gầm cầu bộ hành trên đường Giải Phóng trước cổng Bệnh viện Bạch Mai và đường Cầu Giấy trước cổng Trường ĐH Giao thông vận tải Hà Nội, các hàng trà đá, hàng rong bán hoa quả, bánh mì... giăng kín lối lên cầu.

Thậm chí tại nhịp dẫn lên cầu đoạn đầu đường Lê Thanh Nghị, nhiều hộ kinh doanh còn mang cả biển hiệu treo đầy lên thành cầu để “câu khách”. Dây điện thắp sáng mắc vào lan can, giăng trên mặt đất, nhiều đoạn hở chỉ bọc túi nilông rất nguy hiểm cho người qua đường. Tối đến, khi “tan chợ” rác thải vứt bừa bãi hoặc gom lại từng đống dưới gầm cầu.

THÂN HOÀNG (Cầu Giấy, Hà Nội)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên