26/12/2005 16:58 GMT+7

Cậu bé Phù thủy giúp giảm tai nạn

TRẦN ĐỨC THÀNH (theo Times)
TRẦN ĐỨC THÀNH (theo Times)

TTO - Các bác sĩ Anh vừa công bố trên tạp chí British Medical Journal một kết quả nghiên cứu mà họ gọi là "Hiệu ứng Potter": nhờ dành thời gian đọc Harry Potter mà số chấn thương trẻ em do tai nạn đã giảm hẳn trong những năm gần đây.

LkqhhXbf.jpgPhóng to
TTO - Các bác sĩ Anh vừa công bố trên tạp chí British Medical Journal một kết quả nghiên cứu mà họ gọi là "Hiệu ứng Potter": nhờ dành thời gian đọc Harry Potter mà số chấn thương trẻ em do tai nạn đã giảm hẳn trong những năm gần đây.

Họ đã điều tra số ca nhập viện John Radcliffe Hospital (Oxford) trong ngày cuối tuần phát hành hai tập sách mới nhất của nữ tác giả J.K. Rowling là "Mệnh lệnh phượng hòang" (21-6-2003) và "Hoàng tử lai" (vào 16-7-2003). Kết quả: số trẻ em tuổi từ 7 đến 15 nhập viện vì chấn thương trong hai ngày này tương ứng với 36 và 37 em, so với bình quân hàng ngày là 67 em.

Nhìn chung, trong ba năm gần đây, số trẻ em bị chấn thương (gãy tay, chân hay các vết thương cơ bắp khác) cũng giảm rõ rệt mà các nghiên cứu khẳng định không phải là do yếu tố thời tiết.

Ngoài ra, những nghiên cứu khác khẳng định: 84% các giáo viên Anh cho rằng Harry Potter tác động tốt lên kỹ năng đọc của trẻ em. 83% trẻ em thì cho rằng Harry Potter là hình mẫu tốt cho chúng.

TRẦN ĐỨC THÀNH (theo Times)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên