22/08/2005 04:20 GMT+7

Cắt khối u máu gan nặng 5,8kg cho bệnh nhi

L.ANH
L.ANH

TT - Một ngày sau ca phẫu thuật kéo dài gần chín giờ để cắt khối u máu ở gan nặng 5,8kg (gồm u, máu và dịch), đến chiều 21-8 bệnh nhi Nguyễn Hoàng Linh, 13 tuổi ở Hòa Bình, đã tỉnh và tự thở được tuy huyết áp chưa ổn định, các bác sĩ đang tiếp tục phải truyền máu cho Linh nhưng tiên lượng sau mổ là khá tốt.

Trước đó, Bệnh viện Nhi trung ương và các chuyên gia Hàn Quốc đã dự kiến thực hiện phẫu thuật ghép gan cho Nguyễn Hoàng Linh vào sáng 20-8. Tuy nhiên, do sức khỏe bệnh nhân diễn biến xấu rất nhanh (bệnh nhân mắc chứng u máu gan giai đoạn cuối, khối u đã chèn vào hầu hết các cơ quan nội tạng và chiếm phần lớn ổ bụng), các bác sĩ đã quyết định cắt bỏ gan trước.

Kết quả các bác sĩ đã cắt bỏ được phần gan bệnh, giữ lại phần gan trái gần nguyên vẹn cho Linh. Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Liêm, giám đốc Bệnh viện Nhi trung ương, phần gan còn lại chịu đựng được thì thôi, nếu không các bác sĩ sẽ ghép gan cho Linh vào tuần sau.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên